Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin sốt xuất huyết của Nhật Bản, kỳ vọng có thể giúp giảm số ca mắc và tử vong vì bệnh này.
Sau khi ăn chả lá lốt, ông T. đã bị sặc miếng chả kèm rau vào phổi dẫn tới tím tái, suy hô hấp.
Bệnh đau mắt đỏ tại tỉnh Nam Định thời gian gần đây có chiều hướng lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận nhiều ca mắc trong các cơ sở giáo dục. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh đang khuẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống.
Long An vừa ghi nhận trường hợp một nam thanh niên (SN 1981, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút đậu mùa khỉ. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tự theo dõi và cách ly tại nhà, không sốt, các vết mụn nước ở tay đã khô.
Lươn có giá trị dinh dưỡng cao nhưng một số người cần lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này.
Theo các chuyên gia y tế, với điều kiện khí hậu và thời tiết như hiện nay, dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới.
Bệnh do muỗi truyền thường gặp tại Việt Nam và tỉnh An Giang, gồm có: Sốt xuất huyết (SXH) Dengue, viêm não Nhật Bản và sốt rét. Cả ba bệnh này đều lây truyền qua trung gian truyền bệnh là do vết muỗi đốt, nhưng mỗi loài muỗi khác nhau thì gây bệnh khác nhau.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% số dân, tương đương khoảng 15 triệu người. Trầm cảm, lo âu là những rối loạn tâm thần thường gặp chiếm tỷ lệ cao, lên tới 5 đến 6% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác…
Bệnh đậu mùa khỉ mới xuất hiện tại Việt Nam, do đó, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh, Việt Nam cần ngăn chặn để bệnh không phát tán rộng là điều tốt nhất.
Theo báo cáo của Sở Y tế gửi cho UBND TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến ngày 7/10, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 13 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Hiện nay, tình trạng lạm dụng khí N2O (còn được gọi là "bóng cười") tại một số điểm vui chơi, giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân.
Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc, xảy ra khi lớp màng trên bề mặt nhãn cầu và kết mạc mi bị tổn thương, viêm nhiễm dẫn đến sưng đỏ. Đau mắt đỏ khá phổ biến, tác nhân gây ra có thể là virus, vi khuẩn hoặc dị ứng, có thể lây hoặc không lây tùy theo nguyên nhân gây bệnh.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 8/10, Việt Nam chỉ ghi nhận có 2 ca COVID-19 mới, không có bệnh nhận phải thở ôxy và có 4 bệnh nhân khỏi bệnh.
Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ 50 người ngộ độc đêm Trung thu ở TP.HCM, mới chỉ phát hiện nguy cơ nhiễm khuẩn bánh su kem ở khâu bảo quản.
Trước khi vào viện 1 tháng, bệnh nhân bị mèo cắn vào tay (không nhớ vị trí cắn). Sau một tuần con mèo chết. Bệnh nhân không đi tiêm phòng dại.
Ngày 6/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.
Về dịch COVID-19 hôm nay 6-10, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tiếp tục tăng so với các ngày trước đó. Cả nước hiện còn 1 bệnh nhân nặng
Do thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm nên nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang rất lớn.
Theo Cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1, vi khuẩn Salmonella spp. có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.
Hòa trong không khí chúc mừng những thành tựu đáng khích lệ mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 5/10 đã gửi video chúc mừng.