Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globocan), Việt Nam mỗi năm có hơn 33.000 người mắc ung thư dạ dày, đại trực tràng, trong đó có hơn 22.000 người tử vong.
Về dịch COVID-19 hôm nay 20-6, Bộ Y tế cho biết số ca mắc và bệnh nhân nặng tăng nhẹ trong 24 giờ qua. Cùng ngày có thêm 38 người khỏi bệnh
Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chủ động sửa đổi, bãi bỏ các quy định về phòng chống dịch và đưa vắc xin phòng bệnh vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.
Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục ghi nhận những trường hợp phải nhập viện điều trị do trước đó tự ý mua thuốc, sử dụng các bài thuốc dân gian để điều trị tại nhà. Trong đó có những trường hợp bị biến chứng nặng, tổn hại nghiêm trọng sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng.
Về dịch COVID-19 hôm nay 19-6, Bộ Y tế cho biết ca mắc và bệnh nhân nặng đều tăng so với ngày trước đó. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm số ca nhiễm đã giảm 48 lần so với cùng kỳ năm 2022
Theo bản tin của Bộ Y tế, ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận 55 ca mắc mới COVID-19, thấp nhất trong gần 2,5 tháng qua; trong khi số bệnh nhân đang thở ôxy chỉ còn 2 ca.
Một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại một số địa phương trong cả nước, đặc biệt tại tỉnh Điện Biên đã ghi nhận hơn 10 người mắc bệnh than.
Ung thư gan có dấu hiệu vàng da, đau tức ở vùng hạ sườn phải nên bạn cần đi khám ngay nếu có triệu chứng trên.
Sau chuyến du lịch, bé trai 5 tuổi bị ngứa mắt, thăm khám phát hiện gần 100 con rận mu ký sinh tại vùng mi mắt.
Theo Tiến sỹ Vương Ánh Dương, cứ 10 ca đái tháo đường thì có 6 ca biến chứng tại mắt, đặc biệt là bệnh võng mạc do đái tháo đường chiếm khoảng từ 20% đến 35% người mắc đái tháo đường.
Về dịch COVID-19 hôm nay 16-6, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới và bệnh nhân nặng đều giảm so với ngày trước đó. Trong ngày có thêm 50 người khỏi bệnh
Ngày 15/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố về ca ghép thận thành công đầu tiên, đánh dấu sự phát triển bước ngoặt về chuyên môn và tổ chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) cho biết tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em bắt đầu phục hồi vào năm 2022 tại các nước nghèo sau khi bị gián đoạn nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.
Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đáng lưu tâm là các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè.
Theo báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 9.000 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM), trong đó có 3 trường hợp tử vong. Kết quả giám sát vi sinh về tác nhân gây bệnh đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh.
Trưởng Phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết một số vụ ngộ độc botulinum xảy ra trên địa bàn khi xét nghiệm không tìm được mối liên quan nhưng có liên quan đến giò chả, bánh mì, bún mắm
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/6 của Bộ Y tế cho biết có 329 ca mắc mới COVID-19, tăng 101 ca so với ngày trước đó; có 5.675 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Sau bữa tối 3 giờ đồng hồ, 4 người trong gia đình phải vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.
Bộ trưởng Y tế cho biết các đối tác từ WHO, UNICEF sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vắc xin 5 trong 1.
Sau khi làm xong 6 bộ đề thi trong một đêm, nữ sinh 17 tuổi bắt đầu bị mất ngủ, miệng không ngừng nói nhảm, xuất hiện hành vi hoang tưởng.