- Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe các loài thủy sản. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho các loài thủy sản trước tình hình thời tiết nắng nóng.Trong bối cảnh toàn cầu hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh thì kinh tế hộ với tính chất sản xuất mang tính nhỏ lẻ, manh mún, hàng hóa làm ra phi tiêu chuẩn sẽ không còn chỗ đứng, không còn khả năng cạnh tranh và sẽ rất khó tồn tại.
Do ảnh hưởng thời tiết, một số diện tích lúa thu đông 2022 trên địa bàn An Giang đã xuất hiện sâu, bệnh gây hại. Để bảo vệ sản xuất thắng lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân lựa chọn giống phù hợp, gieo sạ tập trung, đồng loạt để phòng, chống dịch bệnh, áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật...
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, ông Bùi Văn Oanh (sinh năm 1950, ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả để trồng sen hàng chục năm qua, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình.
Ngoài những yếu tố khách quan, nguồn lợi thủy sản tự nhiên sụt giảm phần nhiều do chính con người. Việc khai thác bừa bãi bằng ngư cụ cấm là nguyên nhân khiến nhiều loài thủy sản bị tận diệt. Cùng với vận động thả cá tái tạo, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xử lý nghiêm những hình thức khai thác mang tính hủy diệt.
Tận dụng lợi thế nông nghiệp, nông dân ở các địa phương trong tỉnh chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các mô hình hiệu quả, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất lớn, ít chịu ảnh hưởng từ biến động của thị trường. Bên cạnh đó, nông dân không ngừng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, chủ động đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật… Nhờ vậy, giúp tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng măng tây xanh, thí điểm tại khóm Phú Hữu (thị trấn Chợ Vàm).
Thiên tai, hạn hán, lũ lụt diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên thế giới, ảnh hướng lớn đến nguồn cung lương thực. Với vị thế đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang có điều kiện canh tác lúa thuận lợi, chỉ mất hơn 3 tháng là có thể sản xuất 1,5 triệu tấn lúa. Nếu các doanh nghiệp chủ động ký trước hợp đồng với đối tác, đặt hàng nông dân, hợp tác xã (HTX) xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát chất lượng, lúa gạo có nhiều cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu, mang lại lợi ích bền vững cho các bên tham gia.
Nông dân xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang vào vụ thu hoạch ấu Đài Loan. Năm nay, ấu được mùa, được giá nên nông dân vô cùng phấn khởi, đặc biệt trước bối cảnh giá vật tư tăng cao như hiện nay.
Đến nay, diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) phát triển hơn 718ha. Trong đó, diện tích tưới nước tiết kiệm không ngừng tăng (hơn 263ha). Hưởng ứng chủ chương chuyển đổi cây trồng, nhiều mô hình sản xuất mới đã được nông dân áp dụng, khẳng định được hiệu quả, thu nhập khả quan hoặc phù hợp với điều kiện đất nông nghiệp, quy mô sản xuất của nông dân.
Không chỉ tập trung sản xuất - kinh doanh (SXKD), phát triển kinh tế gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nông dân ở các địa phương còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ, ủng hộ vật chất, ngày công lao động trong xây cầu, làm đường nông thôn, cất nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…
Chính phủ thông qua Nghị quyết 115/NQ-CP, ngày 5/9/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Trong đó, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Việc trồng các loại nấm đang được nông dân lựa chọn để phát triển kinh tế, vì đáp ứng được rất nhiều tiêu chí, như: Nhanh xoay vòng vốn, tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà, thời gian nhàn rỗi để có thêm thu nhập… Tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), việc phát triển các mô hình nấm mới, có chất lượng ngon vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm nấm ăn, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường.
Duy trì 4 năm liên tiếp sản xuất “2 năm, 5 vụ”, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) nhận được sự đồng thuận cao của người dân về chủ trương này. Mọi người dần hiểu được: Về lâu dài, xả lũ mang lại rất nhiều nguồn lợi cho nông dân.
Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Vĩnh Lợi nỗ lực vượt khó, phát huy tối đa thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.
Huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) luôn xem việc ưu tiên nâng cao thu nhập và đời sống của người dân theo đúng ý nghĩa thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Có chiến lược dài hạn, tập trung vào các sản phẩm sản lượng không quá lớn nhưng giá trị cao, tuân thủ các quy định của thị trường… là những giải pháp để nông sản Việt Nam chinh phục tốt thị trường Hà Lan và các nước Bắc Âu.
Sau thời gian nuôi thử nghiệm, từ vài cặp giống ban đầu, anh Phạm Văn Bào (ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát triển lên đến 50 con dúi. Mô hình này giúp gia đình anh Bào tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Trước bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, việc đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp là yêu cầu cần thiết, nhằm nâng cao giá trị, phát huy lĩnh vực thế mạnh này.
Thời điểm này, hộ trồng hoa Tết trên địa bàn xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.
Ngày 15/9, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung- cầu công nghệ, với chủ đề “Giới thiệu thiết bị máy cho cá ăn tự động sử dụng năng lượng mặt trời”.