- Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.Những năm qua, nhận thấy triển vọng của cây kiểng trong đời sống xã hội, ngành nông nghiệp (NN) TX. Tân Châu đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Nông dân Võ Hữu Tăng, ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa (Châu Phú) đã mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có múi như: bưởi da xanh ruột hồng, cam sành, cam xoàn, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.
Những năm trước, khi giá heo trên thị trường tăng, người chăn nuôi đua nhau tái đàn. Hiện nay, 3 tháng trôi qua, giá thịt trên thị trường luôn ở mức cao nhưng việc tái đàn, nông dân (ND) rất thận trọng.
“3 không” là không có hợp đồng tiêu thụ, không biết bán cho ai, không biết giá bao nhiêu, từ đó người nuôi chỉ biết “trông chờ” vào vận may khi bán cá” - Phó Chủ tịch Hiệp hội thủy sản An Giang Lê Chí Bình chia sẻ.
Theo kết quả giám định mới nhất tại An Giang, có 33,33% trong số 30 mẫu rầy nâu bị nhiễm virus, gồm 13,33% mẫu nhiễm virus gây bệnh vàng lùn (VL) và 20% nhiễm virus gây bệnh lùn xoắn lá (LXL).
Ngày 27-6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Bình Hòa (Châu Thành). Đến nay, xã Bình Hòa đạt 15/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu.
Việc thành lập mô hình quán cà phê nông dân (ND) tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường (An Phú) cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc tiếp cận khoa học - kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất (SX), nâng cao dân trí vùng nông thôn.
Bên cạnh nỗ lực thu hút đầu tư của tỉnh, việc Chính phủ ban hành chính sách mới về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp (NN) càng tạo điều kiện phát huy lợi thế của An Giang.
Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả, lợi nhuận không cao, nhiều nông dân (ND) mạnh dạn chuyển sang làm vườn, tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất (SX), góp phần tăng giá trị trên cùng diện tích đất. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho ND.
Tận dụng diện tích mặt sông, gia đình anh Nguyễn Quốc Hiếu (ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, An Phú) đã xây dựng lồng bè, thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá heo nước ngọt. Với ưu điểm dễ nuôi, nhanh lớn, đầu ra ổn định, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng... mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả cao.
Thời điểm này, tuy là đầu mùa nhưng củ ấu đã xuất hiện nhiều nơi, do số lượng còn ít nên hút hàng, giá thành cao.
“Trước đây, người nông dân thường sạ dày, bón thừa phân, xịt nhiều thuốc, bơm nhiều nước, sử dụng lúa thịt là lúa giống… nên gạo khó có phẩm cấp tốt.
KS Lương Mỹ Phương, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân vừa thực hiện thành công dự án “Tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm rơm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình”.
Với nhiều ưu điểm như: chi phí đầu tư thấp, mau thu hồi vốn, đầu ra ổn định... mô hình nuôi thỏ của bà con nông dân (ND) xã Tân Hòa (Phú Tân) bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều ND có thu nhập ổn định.
Đó là kết quả giao nhận cây giống và tổ chức trồng cây trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Mùa mưa bắt đầu, báo hiệu thời điểm trái cây ở Bảy Núi vào vụ. Các loại trái cây ở đây từ lâu nổi tiếng là có vị ngon, ngọt tự nhiên, mang hương vị đặc trưng so với những địa phương khác. Do điều kiện thổ nhưỡng thích hợp nên cây trái phát triển rất tốt, ít sâu bệnh, ít sử dụng thuốc hóa học, trái cây sạch, đáp ứng nhu cầu người dân.
Cùng với chuyển đổi sản xuất (SX) theo hướng VietGAP, việc xoài cát Hòa Lộc của bà con nông dân (ND) xã An Hảo (Tịnh Biên, An Giang) được cấp nhãn hiệu xoài “An Sơn Bảy Núi” giúp bà con ND nâng cao giá trị cây trồng và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đưa xoài cát Hòa Lộc lên tầm cao mới.
Mô hình trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu đang phát triển mạnh và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân (ND) ở huyện Châu Thành (An Giang), góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong vườn rau thủy canh 1.000m2, anh Trần Võ Nhật Trường (Tỉnh lộ 943, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) trồng 7 loại salad ngoại và một số rau ăn lá, như: cải bó xôi, cải xoong, cải cầu vồng…
Đó là mục tiêu chính mà An Giang hướng đến khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp (NN). Với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất (SX) mới, chính nông dân (ND) sẽ được hưởng lợi trước tiên khi thu nhập tăng lên, đời sống khá hơn.
Xây “hạ tầng phát thải thấp” cho ngành trồng trọt: 22 địa phương đã sẵn sàng
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"