Tháng Công nhân ở TX. Tân Châu

02/06/2022 - 06:26

 - Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động (NLĐ), thu được nhiều kết quả trong Tháng Công nhân.

Ra mắt Nghiệp đoàn xe lôi du lịch TX. Tân Châu

Các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2022 gắn liền với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, được tổ chức từ ngày 1/5 đến 31/5/2022. Chủ đề Tháng Công nhân năm nay là: “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

6 hoạt động mang tính tiêu biểu, cốt lõi của Tháng Công nhân năm nay là tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, trong đó giai đoạn 1 của công tác này là triển khai thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đồng thời các cấp công đoàn triển khai hoạt động “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, tổ chức các hoạt động “Cảm ơn NLĐ”.

Chủ tịch LĐLĐ TX. Tân Châu Phan Ngọc Quế cho biết, thông qua các hoạt động của Tháng Công nhân, thị xã muốn khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo của lực lượng công nhân, viên chức, lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Ngoài ra, các hoạt động của Tháng Công nhân nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các DN và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Toàn thị xã hiện có 113 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ, với 3.887 công nhân, viên chức, lao động.

Qua 1 tháng triển khai thực hiện Tháng Công nhân, một trong những hoạt động nổi bật, mang dấu ấn và được nhiều NLĐ mong đợi, quan tâm và đánh giá cao là hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Thị ủy, UBND, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã với người sử dụng lao động, đoàn viên, công nhân, lao động. Buổi đối thoại có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là thời điểm thị xã đã kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động phục hồi kinh tế, các hoạt động sản xuất - kinh doanh được đẩy mạnh.

“Tại buổi đối thoại, tôi được nghe các chính sách đẩy mạnh phục hồi kinh tế của nhà nước đối với DN; chính sách hỗ trợ nhà ở; quy trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp; chính sách hỗ trợ nhà ở cho NLĐ có thu nhập thấp nên cảm thấy rất yên tâm. Tôi suy nghĩ, bản thân mình cần phải làm gì để giúp DN tăng hiệu quả, tăng năng suất lao động, góp sức cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh” - chị Trần Thị Lài (Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc An Giang) chia sẻ.

Tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn đánh giá cao những ý kiến tham gia góp ý, đề xuất của lực lượng công nhân, viên chức đối với lãnh đạo thị xã, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn, công nhân, lao động đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, đơn vị nói riêng. Ông Sơn nhấn mạnh, buổi đối thoại là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, nhà nước với công nhân, NLĐ trong việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; LĐLĐ thị xã cần tổ chức hoạt động này hàng năm. Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên công đoàn và NLĐ. Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền lợi của NLĐ; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, NLĐ; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN.

“Qua buổi đối thoại, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, NLĐ. Tham mưu, đề xuất cấp trên kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NLĐ và người sử dụng lao động trong thời gian qua cũng như những năm tới” - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn nhấn mạnh

MINH HIỂN - TRẦN HUYỆN