Thêm 1.260 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang thoát nghèo

09/01/2020 - 18:51

 - Sáng 9-1, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Men Pholly tặng giấy khen cho cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Men Pholly cho biết, nhờ sự quan tâm chăm lo của các ngành, các cấp, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn 11,7% (3.178 hộ), giảm 5,6% so năm 2018 (1.260 hộ thoát nghèo); hộ cận nghèo 1.669 hộ (chiếm 6,14%). Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tốc độ giảm nghèo không đồng đều.

Đến nay, có 4 xã có đồng bào DTTS sinh sống được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Núi Voi, Nhơn Hưng (Tịnh Biên), Lương Phi (Tri Tôn) và Châu Phong (TX. Tân Châu).

Ban Dân tộc tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết của đồng bào DTTS; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh; triển khai đầy đủ các chương trình, chính sách dân tộc…

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh An Giang đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN