Kết quả tìm kiếm cho "đánh bạc"
Kết quả 349 - 360 trong khoảng 710
Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.
Sau khi khởi tố vụ án “Đánh bạc”, triệt phá ngày 5-6, tại TP. Long Xuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp nhận đầu thú 25 đối tượng liên quan, đồng thời xác định số tiền ăn thua trong đường dây cờ bạc này trên 2.000 tỷ đồng.
Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Song, UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (ATXH), phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, xác định “Chống dịch như chống giặc”, Đảng, nhà nước đề ra nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và huy động toàn lực để kiểm soát, kiềm chế dịch bệnh.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch gây nguy hiểm cho xã hội, có thể làm sụp đổ những thành quả phòng, chống dịch của toàn dân và các cấp chính quyền. Do đó, cần phải mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm quy định, để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, ngày 18-8, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng (mỗi đối tượng 15 triệu đồng), do không chấp hành nội dung Công văn 797/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh…
Đường dây đánh bạc mà nữ 9x này cầm đầu là bằng hình thức ghi số đề hoạt động khoảng 1 năm nhưng số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỉ đồng.
Tuy vợ chồng không còn chung sống trong gia đình nhưng Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1966, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) vẫn được vợ cho mượn xe môtô để chở khách mưu sinh. Muốn nhanh có tiền tiêu xài mà không phải tốn công sức, Hải dùng xe này làm phương tiện mua bán ma túy và lãnh án thích đáng.
Sáng 27-7, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng trốn lên khu vực núi Dài (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) để tụ tập cờ bạc ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều phụ nữ.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần cùng địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá với quy mô giao dịch là gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2020.
Sáng 12-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ nhiều đối tượng tụ tập cờ bạc ngay trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh An Giang.