Kết quả tìm kiếm cho "Ban Thường trực Cộng đồng Hồi giáo (Islam)"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 47
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn, mở ra năm 2026 tràn đầy niềm tin và hy vọng. Từ đô thị đến nông thôn An Giang, người dân gửi gắm ước mong năm mới bình an, đời sống ngày càng ấm no, quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ông Gosaly, ngụ ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (tỉnh An Giang) là một trong những cá nhân tiêu biểu trong vận động đồng bào Chăm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với uy tín của mình, ông góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Sáng 5/11, đoàn công tác do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Châu Phong về việc khảo sát công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Phong Võ Thị Loan tiếp và làm việc với đoàn.
Ngày 23/10, Ban Thường trực Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang do ông Raccari Gia làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng UBND tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang, dịp tỉnh An Giang mới đi vào hoạt động.
Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, An Giang sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, trong đó, văn hóa của đồng bào Khmer và Chăm là nguồn tài nguyên quý báu luôn được quan tâm bảo tồn và phát triển.
Tọa lạc đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang, búng Bình Thiên còn được người dân ví von là “hồ nước trời”, mang vẻ đẹp yên bình, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến khám phá.
Nhân Tháng Ramadan năm 2025, sáng 22/2, tại thánh đường Ehsan (thị trấn Đa Phước, huyện An Phú), Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Chăm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024, hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp, khơi dậy truyền thống văn hóa, con người An Giang, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Trên mảnh đất nghĩa tình An Giang, có 28 dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Mỗi DTTS sở hữu nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và nghệ thuật trình diễn dân gian hết sức đa dạng, phong phú, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa An Giang sinh động, đa sắc màu.
Sáng 16/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tiếp các đoàn tôn giáo đến chúc Tết Tỉnh ủy, gồm: Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh An Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh.
Thật ra, làng Chăm Đa Phước (thị trấn Đa Phước, huyện An Phú) được xem là một trong số ít làng Chăm của tỉnh chịu khó “mở cửa” thu hút du lịch (DL). Tuy nhiên, quá trình ấy vẫn chưa thu hút du khách đông đảo, vì dường như còn thiếu điểm nhấn.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh vừa tiếp đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Thiện đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo tại tỉnh An Giang.