Kết quả tìm kiếm cho "Giá mít Thái"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 336
Hoạt động hơn 2 năm nay, vườn dâu tằm Ngọc Bích của gia đình bà Võ Ngọc Bích (xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tạo sản phẩm mới cho du lịch địa phương.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lâm Đặng Nghĩa (ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) phản ánh một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng không đảm bảo môi trường, lấn chiếm vỉa hè, kênh, rạch.
Thời gian qua, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng được nông dân ở các địa phương thực hiện với đa dạng các mô hình, như: Lập vườn trồng cây ăn trái từ đất lúa kém hiệu quả, cho đến chuyển đổi đất vườn tạp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao... Trong quá trình chuyển đổi đó, nhiều nông dân đã lựa chọn trồng xen canh các loại cây trồng ngắn ngày để vừa tận dụng tối đa diện tích đất trồng, hạn chế cỏ dại, lấy ngắn nuôi dài, tiết kiệm chi phí sản xuất.
Tận dụng điều kiện tự nhiên, lợi thế của địa phương, nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã chuyển đổi mạnh mẽ diện tích đất trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Nhiều mô hình mới được hình thành và phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích.
Liên kết sản xuất giúp gắn kết doanh nghiệp (DN) với nông dân, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); có đầu ra cho nông sản, lợi nhuận được đảm bảo. An Giang đang tích cực hỗ trợ, khuyến khích DN mở rộng diện tích liên kết trên địa bàn.
Từ năm 2017, xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Nỗ lực duy trì và nâng chất các tiêu chí, xã phấn đấu trong năm 2022 đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, tập trung các tiêu chí còn lại, gồm: Cảnh quan môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, việc làm qua đào tạo.
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước.
Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2022) năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. An Giang cũng như cả nước vừa trải qua đợt đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến kinh tế, đời sống xã hội và người dân, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, dưới sự chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của ngành y tế, nhân dân, An Giang đã kiềm chế được dịch bệnh.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 15-2 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng 414.744.104 ca mắc COVID-19 và 5.847.971 ca tử vong. Số ca hồi phục là 336.763.047 ca.
Từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương, Phó Bí thư Xã đoàn Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc) Ngô Thị Thùy Trang tích cực thể hiện vai trò thủ lĩnh thanh niên, góp sức cùng địa phương chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thiếu nhi có điều kiện đến trường. Song song đó, Thùy Trang còn đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp qua nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở địa phương…
Cử tri, nhân dân trong tỉnh An Giang mong mỏi chính sách hỗ trợ cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, như: Hỗ trợ vốn để tái sản xuất; ổn định giá vật tư nông nghiệp và tìm đầu ra cho nông sản; quy hoạch vùng trồng, nâng cao và phát huy vai trò của hợp tác xã (HTX)… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa trả lời các ý kiến trên.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn xã Bình Chánh (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn trái, mang lại giá trị kinh tế cao.