Kết quả tìm kiếm cho "Khu Di tích lịch sử đồi Tức Dụp"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 190
Sáng 4-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đồi Tức Dụp (xã An Tức, Tri Tôn, An Giang), ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Tiếp sức tài năng An Giang đã trao tặng kỷ vật thời chiến tranh, do gia đình ông lưu giữ cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp.
Việc tái bùng phát các ổ dịch COVID-19 ở TP. Đà Nẵng cuối tháng 7 vừa qua đang gây tâm lý e ngại rất lớn đối với du khách. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, du lịch (DL) được khuyến khích theo hình thức “sống chung” với COVID-19, ngành công nghiệp không khói này vẫn có nhiều tiềm năng phát triển.
Với mục tiêu đưa “ngành công nghiệp không khói” trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và mở rộng các loại hình du lịch (DL).
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề xuất các cấp, ngành một số nhiệm vụ, giải pháp. Đó là bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương để xác định nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh đúng và hiệu quả; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất và quyết tâm của hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sở hữu tài nguyên đất đai rộng lớn, có nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh, vùng đất Tri Tôn hiện lên như một “nàng tiên”. Giờ đây, với quyết tâm của chính quyền và tâm huyết của doanh nghiệp, cô gái xinh đẹp ấy đang dần thức giấc và sẵn sàng toả sáng.
Cùng nằm trong dãy Thất Sơn và là 1 trong 2 huyện miền núi bất khuất của quá khứ - anh hùng ở hiện tại, Tri Tôn đang trở mình sang trang mới khi được nhiều nhà đầu tư để mắt đến.
Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ có chủ đề: “Hào khí Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam”. Đoàn hành trình gồm: 26 cô, chú là những cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh An Giang đã về các địa chỉ đỏ tại huyện Tri Tôn.
Nhờ phát huy tốt lợi thế nông nghiệp, tập trung duy trì, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh nên từ đầu năm đến nay, Tri Tôn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa ổn định kinh tế - xã hội. Địa phương đang tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 cũng như hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020.
Bảy Núi với cảnh quan thiên nhiên núi non sông nước hữu tình, hoang sơ, kỳ bí cùng những di tích văn hóa, lịch sử cách mạng hào hùng của người xưa thời khai hoang, mở cõi và những món ngon độc đáo, hấp dẫn luôn là điểm đến thú vị thu hút đông đảo du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm.
Để tăng cường giải pháp đưa 2 ngành chủ lực của tỉnh là nông nghiệp và du lịch (DL) trở lại thị trường, An Giang triển khai chương trình kích cầu DL nội địa với nhiều mô hình DL mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương.
Những tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian lao đao của nền kinh tế toàn cầu bởi đại dịch COVID-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp bị đe dọa đứng trên bờ vực phá sản. Những tác động tiêu cực từ thị trường đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của doanh nghiệp.
Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch An Giang, đến nay hạ tầng thông tin phục vụ du lịch (DL) được đầu tư tốt, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.