Kết quả tìm kiếm cho "Loa kéo Karaoke"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 24
Thị trường âm thanh tại Việt Nam ngày càng phát triển kéo theo đó là những loại hình dịch vụ âm thanh trong nước cũng tăng cao. Hình thức giải trí bằng âm thanh cũng dần được cải tiến hơn, với 6 hình thức dịch vụ âm thanh chính hiện nay, hãy cùng tìm hiểu nhé.
Trường Sa, tên gọi nghe quen thuộc và gần gũi. Giữa sóng gió trùng khơi, giữa nắng nóng nung người, đảo ngày một xanh hơn, đẹp hơn. Trong thanh âm thầm thì của biển cả, nghe ra, có cả tiếng chuông chùa, và lời hát tha thiết bay lên của tuổi đôi mươi...
Chiều 8-11, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã ban hành Công văn 1196 /UBND-VX nhằm áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn.
Ngày 8-11, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Đoàn Thanh Lộc đã ký Quyết định 2144/QĐ-UBND áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Quyết định 2590/QĐ-UBND về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 25-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp (tỉnh An Giang) đã ký Quyết định 3738/QĐ-UBND áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 2, là nguy cơ trung bình (màu vàng) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
Ngày 25-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Đoàn Thanh Lộc cho biết, đã ký quyết định 2008/QĐ-UBND áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
Chiều 22-10, UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Quyết định 2434/QĐ-UBND về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19.
Hơn 2 tuần sau quyết định của UBND tỉnh An Giang về tạm dừng loại hình karaoke di động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân trong tỉnh rất phấn khởi, bước đầu đã ghi nhận có sự chuyển biến tích cực.
Hát karaoke là hình thức giải trí phổ biến trong lối sống của người dân từ thành thị đến nông thôn. Những ngày Tết, tiếng nhạc xập xình, âm thanh từ những dàn nhạc “khủng” của loa kẹo kéo vang lên từ nhà này đến nhà khác.
Ngày càng có nhiều dịch vụ cho thuê âm thanh, không riêng trong đám tiệc, nhiều gia đình còn thuê “loa kẹo kéo” để… giải khuây, thậm chí tự trang bị dàn âm thanh. Nhu cầu giải trí, ca hát vô tình trở thành “thảm họa” khi số đông người trong địa bàn dân cư phải chịu đựng âm thanh lớn, kéo dài nhiều giờ liền. Tuy đã có văn bản quy định quản lý, xử lý tiếng ồn nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc.
Vui cũng hát. Buồn cũng hát. Lúc ngẫu hứng mở loa hát bất kể giờ giấc… Cùng với những dàn Karaoke gia đình, khoảng 3 năm nay xuất hiện loa “kẹo kéo” (hay còn gọi “loa va-li”) rất thịnh hành và trở thành nỗi ám ảnh ở các khu dân cư, bởi hệ lụy từ tiếng ồn của những “dàn nhạc di động” này “khủng bố”.