Kết quả tìm kiếm cho "Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 300
Thời gian qua, ngành văn hóa An Giang tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà giao phó, đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện.
Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đi sâu vào đời sống, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi tầng lớp nhân dân.
Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhân cách lớn - luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo nghệ thuật và báo chí.
Thời gian qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tập luyện thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức nhiều giải thể thao. Qua đó, từng bước phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, nâng cao tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia tập luyện.
Cải cách hành chính (CCHC) là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, địa phương. Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.
Ngày 8/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Bến Tre (tỉnh Bến Tre), do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Bến Tre Võ Thanh Hồng làm trưởng đoàn, đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm với Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Tri Tôn Phan Văn Sương chủ trì buổi tiếp đoàn.
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương quan tâm phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành một trong những nguồn lực quan trọng phát triển An Giang.
Du lịch (DL) An Giang đã và đang khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên bản đồ DL Việt Nam, có nhiều điểm đến hấp dẫn, nằm trong "tốp 10" địa phương thu hút khách DL nhiều nhất cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, An Giang đón khoảng 6 triệu lượt khách, (tăng 15% so cùng kỳ, đạt 75% so kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế đón khoảng 12.000 lượt (đạt 100% so kế hoạch). Sự phát triển của ngành DL đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sáng 23/6, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội thảo khoa học “Căn cứ Ô Tà Sóc của Tỉnh ủy An Giang trong kháng chiến chống Mỹ”.
Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là nguồn cổ vũ, động viên toàn quân, toàn dân đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, báo chí phản ánh thực tiễn phong phú, sáng tạo của từng địa phương, từng ngành, phản biện những bất hợp lý để cùng nhau tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển. Khi các địa phương, các ngành có sự gắn bó với báo chí, mối quan hệ tương hỗ này càng phát huy hiệu quả.
Sáng 14/6, tại khu căn cứ lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023). Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các sở, ngành tỉnh cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện các nghị quyết, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ (VHVN) đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.