Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL lần thứ nhất"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 806
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án DGD) được triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 - 2026. Thông qua dự án này, nữ nông dân và lao động thời vụ được tiếp cận với những chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, việc làm, sinh kế bền vững…
Sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra ở nhiều địa phương thuộc ĐBSCL, gây mất đất đai, nhà cửa của người dân. Trong tình hình này cần ưu tiên 2 việc, đó là di dời, tái định cư ổn định sinh kế cho người dân và cảnh báo sớm trước khi sạt lở xảy ra để người dân kịp di tản.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, nông nghiệp luôn là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng ngành đã, đang và sẽ đối mặt với “3 chữ biến”: Biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh, bền vững. Do đó, ngành vừa phải kiên trì thực hiện chiến lược tổng thể trong dài hạn, vừa linh hoạt xử lý tình huống, quản trị đồng bộ trong ngắn hạn.
Với Đề án sản xuất bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính tại vùng ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kỳ vọng xây dựng vùng trồng lúa ổn định, chất lượng cao, liên kết chặt chẽ để nâng cao giá trị, xây dựng và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia “GẠO VIỆT NAM/ VIETNAM RICE”. Từ đó, nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình; Việt Nam có lượng gạo ổn định, chất lượng, uy tín để tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Để tận dụng thời cơ lúa gạo, tỉnh An Giang quyết tâm bảo vệ sản xuất vụ thu đông 2023 trong mùa mưa lũ; tạo điều kiện tốt nhất cho vụ chính đông xuân 2023 - 2024. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết phức tạp có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản, cần tập trung theo dõi để ứng phó kịp thời.
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, môn thể hình và Fitness Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 kết thúc thành công. Với sự chuẩn bị chu đáo, các lực sĩ An Giang đoạt 6 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhất toàn đoàn.
Kết thúc thời gian đăng cai môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, đơn vị chủ nhà An Giang đã thi đấu xuất sắc, giành hạng nhất toàn đoàn, với 13 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 4 huy chương đồng (HCĐ). Qua đó, khẳng định vị thế của môn võ cổ truyền tại khu vực ĐBSCL, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn hướng đến thành tích cao tại các giải đấu lớn thời gian tới.
An Giang đẩy nhanh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tăng cường hợp tác xúc tiến để đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh sang nhiều địa phương, nhất là các địa phương tiềm năng. Qua đó, giúp những sản phẩm đặc trưng của tỉnh tạo được mạng lưới phân bố rộng khắp cả nước.
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, ngày 18/8, môn Canoeing Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời về tinh thần đại đoàn kết. Người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
TP. Long Xuyên luôn tự hào là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Niềm tự hào ấy song hành với trọng trách nặng nề: Gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của tiền nhân; đưa kinh tế - xã hội (KTXH) thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của nhiều thế hệ Nhân dân.
Thời gian qua, tỉnh An Giang quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT), với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tích cực tập luyện. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.