Tịnh Biên nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”

02/12/2021 - 05:33

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Theo đó, huyện biên giới đang tích cực phấn đấu “về đích” trong năm 2021 và hướng tới năm 2022 với nhiều mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết quả khả quan

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng huyện Tịnh Biên vẫn đạt được những kết quả tích cực trong phát triển KTXH của năm 2021. Nổi bật là việc ban hành 6 đề án theo 3 mục tiêu đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, đã tổ chức các chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, triển khai nhiều công trình trọng điểm phát triển đô thị, giao thông, du lịch (DL)...

Đầu năm 2021, UBND huyện Tịnh Biên đã cụ thể hóa 15 chỉ tiêu phát triển KTXH, thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu, như: Chuyển đổi cây trồng; sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm); thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; số bác sĩ trên 10.000 dân; xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng chính quyền điện tử… Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi hơn 936ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái, đạt hơn 108% so với nghị quyết đề ra. Đồng thời, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giữa doanh nghiệp và nông dân được hơn 2.566ha. Ngoài ra, đang duy trì mô hình vườn DL tại Ô Một Cột (xã An Cư) và vườn dâu tằm ở Thới Sơn cho kết quả rất khả quan.

Trong phát triển các sản phẩm OCOP, huyện có 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, với 5 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm 3 sao. Dự kiến, huyện Tịnh Biên sẽ có 10 sản phẩm OCOP vào cuối năm 2021. Trong xây dựng NTM, UBND huyện Tịnh Biên tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo xã An Phú đạt chuẩn NTM và xã Thới Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay.

Trên lĩnh vực DL, lượng khách đến tham quan, mua sắm trên địa bàn huyện hơn 1,8 triệu lượt người, chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và dịp lễ 30-4, 1-5, giảm 20,93% so cùng kỳ. Theo đó, mức doanh thu đạt hơn 178 tỷ đồng, giảm 15,1% so cùng kỳ. Trong hoạt động thương mại, huyện nỗ lực đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, với 95% là hàng Việt Nam, tránh đầu cơ, tăng giá trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Năm 2021, tổng thu ngân sách của huyện là 798 tỷ đồng, đạt hơn 140% so với nghị quyết đề ra. Đây là chỉ tiêu mà Tịnh Biên sớm đạt và vượt từ tháng 9-2021. Trước những kết quả đạt được, huyện đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2021, làm tiền đề bước vào năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục phấn đấu

Với quan điểm phát triển KTXH thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng làm nền tảng nâng lên thị xã trong tương lai. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển DL gắn với bảo vệ môi trường. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lấy nông nghiệp làm nền tảng, lấy thương mại-dịch vụ làm khâu đột phá, gắn phát triển kinh tế với ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Trên cơ sở đó, huyện đề ra 13 chỉ tiêu phát triển KTXH trong năm 2022. Cụ thể, sẽ chuyển đổi 1.600ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; thu ngân sách từ địa bàn đạt 100 tỷ đồng; xây dựng 20 sản phẩm đặc thù của địa phương đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo tiêu chí NTM đạt 45,9 triệu đồng/năm…

Huyện Tịnh Biên đã đề ra những giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp An Cư, An Nông và các nơi có điều kiện thuận lợi. Tăng cường giới thiệu các lợi thế, chính sách ưu đãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tập trung phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, như: Đường thốt nốt, dệt thổ cẩm Văn Giáo, gạo Nàng Nhen…

Đặc biệt, huyện Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biên giới trong điều kiện thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh COVID-19. Quan tâm phát triển hoạt động thương mại - dịch vụ, nhất là trong dịch vụ vận tải, kho bãi, thanh toán tiền tệ tại khu vực biên giới. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng DL, đặc biệt là hạ tầng giao thông giúp kết nối các khu - điểm DL trên địa bàn và các trung tâm lớn trong vùng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến DL. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các dự án về DL, với mục tiêu thu hút 4 triệu lượt khách/năm.

Dù phải trải qua một năm nhiều khó khăn nhưng huyện Tịnh Biên vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH song song với mục tiêu tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả. Trong năm 2022, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vận dụng nhiều nguồn lực để hoàn thành “mục tiêu kép”, làm nền tảng vững chắc tiến lên thị xã trong tương lai.

THANH TIẾN