Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”

16/12/2019 - 10:47

 - Sáng 16-12, Thư viện tỉnh phối hợp Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang” năm 2019.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”

Hai thí sinh được nhận giải nhì

Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trương Bá Trạng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho thí sinh Quách Lam Điền

Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”

Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Hồ Thị Bích Liên trao bằng khen UBND tỉnh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Cuộc thi được phát động từ ngày 22-7 đến 4-10,  có 41.273 bài dự thi của 324 đơn vị, cá nhân tham gia. Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, các bài dự thi có chất lượng cao, đầu tư tốt về nội dung và hình thức. Đặc biệt, thí sinh đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị, ứng dụng thực tiễn mang tính khả thi cao, để ngành chức năng tham khảo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, danh thắng và phát triển tiềm năng du lịch tỉnh nhà.      

Qua 3 vòng chấm chọn, kết quả, có 4 tập thể và 35 cá nhân xuất sắc nhất được trao giải. Cụ thể, có 27 thí sinh đạt giải khuyến khích; 5 thí sinh đạt giải ba; 2 thí sinh đạt giải nhì (Lê Thị Trường An - Trường Tiểu học Chu Văn An- TP. Long Xuyên và Lê Minh Toàn - Sở Nội vụ); 1 giải nhất (Quách Lam Điền - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Dịp này, UBND tỉnh tặng đã bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất, đạt nhiều giải nhất. Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi còn trao giải cho 3 đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất, chất lượng nhất, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường THPT Chu Văn An (Phú Tân) và Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên); Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen 1 tập thể công đoàn cơ sở và 2 cá nhân là đoàn viên công đoàn đạt giải nhì.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH