Trao quà Trung thu và lồng đèn cho học sinh vùng biên giới Nhơn Hội

27/09/2020 - 10:02

 - Chiều 26-9, Nhóm thiện nguyện "Quỹ trăng rằm" phối hợp UBND xã Nhơn Hội, Đồn Biên phòng 937, Trường Tiểu học “B” Nhơn Hội (An Phú, An Giang ) tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu chủ đề: “Mang trăng rằm về biên giới”.

Tại chương trình, Nhóm thiện nguyện  "Quỹ trăng rằm" đã trao 30 suất học bổng  (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và 350 phần quà (mỗi phần trị giá 150.000 đồng), gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, tập, viết, cặp, bình nước học sinh, sữa, bánh các loại…) và 550 lồng đèn cho các học sinh vùng biên giới Nhơn Hội.

Đây là năm thứ 5 Nhóm thiện nguyện  "Quỹ trăng rằm" tổ chức vui Tết Trung thu, với trên 1.000 phần quà và trên 150 suất học bổng, có tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng được trao cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi, biên giới vui  Tết Trung thu.

Chuẩn bị quà tặng cho các học sinh

Các em học sinh Trường Tiểu học “B” Nhơn Hội tham dự Chương trình “Mang trăng rằm về biên giới”

Tập dợt chuẩn bị biểu diễn

Tiết mục sân khấu hóa về Tết Trung thu

Các em học sinh tham gia trò chơi có thưởng

Nhóm thiện nguyện  "Quỹ trăng rằm" chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình

Chuẩn bị lồng đèn  trao cho các em học sinh

Trao học bổng cho các em học sinh

Lãnh đạo xã Nhơn Hội trao giấy cảm tạ Nhóm thiện nguyện  "Quỹ trăng rằm"

THANH HÙNG