Trồng cây ăn trái kỹ thuật mới

08/05/2026 - 06:54

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Đua, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu mạnh dạn chuyển đổi đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng mận An Phước, ổi và ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, mang lại thu nhập ổn định, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Văn Đua (bên phải) với mô hình trồng mận trong màng lưới. Ảnh: TRỌNG TÍN

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cây ăn trái của gia đình, ông Đua cho biết, năm 1983, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đến năm 1986, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, ông trở lại với nghề nông quen thuộc của gia đình. Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm 2010 ông chủ động tìm tòi, học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chuyển đổi 5 công đất trồng rau màu kém hiệu quả lên vườn trồng mận An Phước và ổi, cải thiện đời sống gia đình.

Theo ông Đua, nếu chăm sóc tốt, cây mận An Phước cho trái chỉ sau 2 năm. Thời điểm ra hoa chính vụ bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 5 âm lịch, chất lượng trái ngon nhất vào mùa xuân. Bên cạnh đó, còn có thể xử lý cho mận có trái nghịch vụ để bán được giá cao. Kỹ thuật trồng mận khá đơn giản, cây có thể cho trái quanh năm. Khi mận ở giai đoạn ra hoa thì việc xử lý tốt sâu ăn trái và bệnh rụng trái sẽ quyết định đến năng suất của vườn, do đó phải theo dõi, phun thuốc điều trị kịp thời. Muốn mận cho trái tròn lớn, ngọt, màu sắc bắt mắt, phải chú ý làm giàn đỡ, cắt tuyển trái non để trái không bị chèn ép và phân bố đều trên các tán cây.

“Giống mận này có đặc điểm là dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phân bón ít nên chi phí đầu tư thấp, ra trái quanh năm. Ưu điểm là trái to, ngọt, giòn và mọng nước… nên được thị trường ưa chuộng. Với hơn 270 cây mận giống trên 4 công đất, năng suất trung bình khoảng 5 tấn/công/năm. Với giá bán khoảng 4.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 10 triệu đồng/công/năm”, ông Đua chia sẻ. Những thời điểm mận được giá, thu nhập sẽ cao hơn.

Ông Đua còn đầu tư mua màng lưới bao phủ cả vườn mận, kể cả khi thu hoạch xong. Với cách làm này, đến mùa mận có thể không cần dùng túi nylon bao trái, tiết kiệm chi phí và nhân công. Mặt khác, nhiệt độ trong vườn giảm so với môi trường bên ngoài, rất thích hợp cho mận An Phước phát triển, trái mận ngon ngọt và to đẹp.

Theo ông Đua, màng lưới sử dụng đến 3 năm, chi phí này thấp hơn so với thuê nhân công bao trái mỗi vụ. “Khi bao phủ vườn mận bằng màng lưới sẽ tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, số lần phun xịt, phòng trừ hiệu quả nhiều loại sâu bệnh. Hơn nữa, lớp lưới cách nhiệt giúp vườn giữ ẩm tốt, tiết kiệm nước tưới. Từ đó, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất vừa có thể bán cho người tiêu dùng sản phẩm sạch và an toàn”, ông Đua chia sẻ.

Để tăng thu nhập, ông Đua trồng thêm 1 công ổi. Ổi tương đối dễ trồng, chi phí đầu tư không cao, thích nghi với nhiều loại đất. Đây cũng là một trong những loại cây ăn trái có khả năng tăng trưởng nhanh, sớm ra hoa và đậu trái sau khi trồng, tuổi thọ khá cao, cho thu hoạch thường xuyên. Để cây ổi sinh trưởng tốt, ông luôn duy trì độ ẩm của đất, đảm bảo cây trồng được cung cấp đầy đủ nước. Ngoài ra, ông thường xuyên làm sạch cỏ dại và vun xới quanh gốc cây. Nếu tán rậm thì cắt tỉa cành liên tục. Khi trái to bằng ngón tay cái, ông dùng túi chuyên dụng để bọc trái, giúp tránh côn trùng gây hại; trái ổi thơm ngon, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. “Với 100 gốc ổi, mỗi năm tôi thu hoạch từ 5 - 7 tấn trái”, ông Đua chia sẻ.

Ông Huỳnh Minh Tân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Hậu cho biết: “Ông Nguyễn Văn Đua là gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Đua luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng phong trào, hoạt động của hội cựu chiến binh địa phương. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ xây nhà, sửa đường nông thôn”.

TRỌNG TÍN