- Hiện nay ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) như Phú Vĩnh không ngừng nỗ lực, nêu cao quyết tâm thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để sớm được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.
- Sáng 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TX. Tân Châu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu và huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã trang trọng tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ.
- Tại khu vực biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để “đánh hàng” qua biên giới, đối tượng buôn lậu không còn vận chuyển hàng với quy mô lớn như trước. Họ đã xé lẻ hàng hóa, vận chuyển bằng xe gắn máy, đi đường vòng qua huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) rồi qua phà, đưa hàng hóa trở lại TX. Tân Châu.
- Những năm gần đây, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thật sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên cả nước, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.
- Trong 3 ngày (từ ngày 21 đến 23/7/2022), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang tổ chức Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2022 tại TX. Tân Châu, huyện Phú Tân và Trường Đại học An Giang.
- Đây là mục tiêu quan trọng của Trạm Khuyến nông TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Việc lan tỏa những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả không chỉ giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, mang lại lợi nhuận ở mỗi vụ mùa, mà còn đưa sản phẩm phát triển tại nhiều thị trường khác nhau.
- Ngày 19/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TX. Tân Châu, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
- Ngày 15/7, HĐND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhằm đánh việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm và một số vấn đề liên quan.
- TX. Tân Châu đang huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị để phấn đấu trở thành thành phố thứ 2 ở vùng biên của tỉnh An Giang với nhiều lợi thế sẵn có.
- Chiều 8/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phối hợp trao mô hình sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ nghèo của xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).
- Sáng 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác.
- Đáp ứng nhu cầu luyện tập và thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.
- Đã hơn 30 năm bếp ăn từ thiện (còn được người dân địa phương gọi thân thương là “Nhà cháo”) của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) được cấp phép hoạt động. Đó cũng là ngần ấy những tháng, ngày bếp ăn luôn đỏ lửa kể cả cuối tuần đều sẵn sàng phục vụ cơm, cháo, nước sôi miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân thăm nuôi.
- Ngày 4/7, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, Văn phòng Thường trực tỉnh đang tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình rạn nứt đất trên địa bàn xã Long An (TX. Tân Châu).
- Thời gian gần đây, dịch sốt xuất huyết (SXH) đã bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó 5 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc tăng trên 500% so cùng kỳ năm 2021, gồm: TX. Tân Châu, huyện Châu Phú, Phú Tân, An Phú, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Trước thực tế này, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế TX. Tân Châu đã triển khai, nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.
- Từ khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) được kiểm soát, UBND thị xã đã nhanh chóng ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế. Nhờ đó, các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn dần phục hồi, đời sống tiểu thương, nông dân được nâng lên.
- Văn hóa ẩm thực là niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở An Giang. Bên cạnh việc thêu thùa, dệt thổ cẩm, việc chế biến ra những món ăn ngon, các loại bánh hấp dẫn cũng chính là thước đo về sự đảm đang, khéo léo, tỉ mỉ của người con gái Chăm khi đến tuổi trưởng thành.
- Xã Châu Phong (TX. Tân Châu) là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm sinh sống và phát triển, gắn với đó là nhiều nghề truyền thống tồn tại rất lâu đời. Ở đây, có nhiều bạn trẻ tâm huyết với cộng đồng, mong muốn được kết nối với du khách gần xa, nhằm giới thiệu văn hóa DTTS Chăm và giúp người dân địa phương làm nghề truyền thống có thêm thu nhập.
- Ngày 23/6, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái và Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ đã đối thoại với nhân dân 3 phường: Long Sơn, Long Thạnh và Long Phú.
- Để chống nông sản rớt giá, thu nhập sụt giảm, nông dân đã có nhiều cách làm hay, mang tính sáng tạo như: Sản xuất rải vụ, thực hiện mô hình đa canh lẫn xen canh, liên kết với thương lái để phát triển “thị trường ngách” cho sản phẩm… Với cách làm đó, bà con có được cuộc sống ổn định - mặc cho thị trường giá nông sản lên xuống bất thường.
- Nhiều năm qua, nhờ đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác từ thiện - xã hội và thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Ông Cao Thanh Nhãn (xã Phú Vĩnh) là một điển hình.