
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa.
Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 gồm bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc; bà Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo quy định. Cử tri nghe giới thiệu quá trình công tác, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và những đóng góp của từng người ứng cử.
Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nội dung tập trung vào thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát việc thi hành pháp luật; đặc biệt là giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan.
Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trình độ, phát huy kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn.

Cử tri Trần Thị Nhiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hòa 2 bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên.
Phát biểu tại hội nghị, cử tri Nguyễn Minh Tuấn, ngụ ấp Thạnh Tây A đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử cần kiến nghị giải pháp cụ thể nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời, quan tâm đầu tư các công trình động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng U Minh Thượng.
Cử tri Trần Thị Nhiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hòa 2 bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị liên quan Nghị định số 35/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Cử tri đề xuất rút ngắn thời gian xét tặng từ 3 năm xuống 1 năm, đồng bộ với thời điểm xét thi đua cuối năm học, tránh thiệt thòi cho nhà giáo do biến động khách quan; đề nghị quy định “3 năm liền kề” đối với tập thể trường học theo hướng linh hoạt, không nhất thiết 3 năm liên tục nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện được xem xét.
Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; ghi nhận các kiến nghị vượt thẩm quyền để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
(1).jpg)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri xã Đông Thái.
Chiều 2/3, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đơn vị bầu cử số 7) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại xã Đông Thái.
Hội nghị công bố tiểu sử tóm tắt 5 ứng cử viên; các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời tiếp thu, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân.
Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về bảo hiểm nông nghiệp; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới.

Cử tri Phan Văn Hai, ngụ ấp 5 Biển B gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Cử tri Phan Văn Hai, ngụ ấp 5 Biển B, bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến việc kiến nghị, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Trong đó, ông đặc biệt đề nghị chú trọng các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân còn khó khăn về chỗ ở; đồng thời tiếp tục chăm lo thiết thực, kịp thời cho người có công với cách mạng và các hộ nghèo, cận nghèo.
Theo ông Hai, đây là những đối tượng rất cần được quan tâm thường xuyên, bảo đảm cuộc sống ổn định, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH