Vết răng lớn nghi cá mập trắng tấn công người đi thuyền

09/02/2021 - 08:10

Các quan chức ở Hawaii công bố bức ảnh cho thấy vết cắn khổng lồ của một con cá mập để lại trên thuyền kayak.

Daniel Sullivan và con trai của mình, Tristan, đi thuyền kayak ra biển từ phía tây đảo Maui, quần đảo Hawaii, để xem cá voi. Hai người nhìn thấy hai con cá heo và một bầy cá voi.

Daniel Sullivan đã nhanh tay chụp lại những bức ảnh về các loài động vật, sau đó anh đã chia sẻ trên Instagram kèm câu chuyện về cuộc chạm trán với cá mập.

Người đàn ông cho biết khoảng năm phút sau khi Daniel Sullivan chụp ảnh, một con cá mập to lớn đã lao đến và tấn công tới tấp vào thuyền.

Daniel Sullivan cho biết: "Con cá mập cắn vào thuyền kayak, chỉ cách chân của tôi vài cm, cuộc tấn công khiến thuyền đung đưa, sang phải rồi lật úp thuyền xuống nước".

Anh dùng mái chèo đập vào miệng con cá mập và la lớn cảnh báo với con trai rằng đó là con cá mập nguy hiểm, không phải cá voi. Cặp đôi nhanh chóng rời đi trước khi con cá mập quay lại tấn công tiếp.

Vết răng lớn của cá mập trên thuyền kayak

Ở dưới nước, Daniel Sullivan nhìn thấy con cá mập khổng lồ cắn vào đáy thuyền kayak và nước bắt đấu tràn vào trong.

Daniel Sullivan nói: "Tôi giật lấy chiếc túi khô, lấy iPhone, chìa khóa và bắt đầu bơi. Phía sau chúng tôi nghe thấy tiếng cá mập va vào thuyền nhiều lần".

Hai cha con phải mất 35 phút mới bơi vào đến bờ. Daniel Sullivan cố gắng gọi 911, nhưng điện thoại đã hết pin.

Daniel Sullivan cho biết thêm: "Chúng tôi biết con cá mập có thể đang ở gần và tôi sẵn sàng sử dụng máy ảnh như một vũ khí. Tôi còn sống và tôi không chắc bằng cách nào hay tại sao mình thoát được nhưng cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc sống. Khi miệng của nó há to và cắn vào thuyền kayak, cảnh tượng giống như trong phim. Nước chảy, những chiếc răng khổng lồ lao đến rồi đẩy toàn bộ con thuyền lên cao rồi hạ xuống".

Theo Daniel Sullivan ước tính, con cá mập dài khoảng 3,9 mét, vết cắn trên thuyền là 40x58 cm. Tổ chức đang tiến hành kiểm tra các mẫu lấy từ thuyền kayak để xác định đó là loài cá mập nào.

Carl Meyer, thuộc Viện sinh vật biển Hawaii, cho biết: "Theo những gì Sullivan mô tả về cá mập cũng như các đặc điểm của vết cắn đều phù hợp xác định đó là cá mập trắng. Chúng tôi có thể xác định chính xác nó thuộc loài cá mập nào nếu chúng tôi khôi phục DNA từ thuyền kayak".

Theo HOÀNG DUNG (Vietnamnet)