Vĩnh Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

01/03/2022 - 06:37

 - Với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xác định xây dựng NTM là chương trình lâu dài và xuyên suốt, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành đã tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2022. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao, cùng chung tay thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từng năm, giai đoạn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của xã. Từ đó, làm căn cứ triển khai đến các hội, đoàn thể, ấp, với tinh thần “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm nhận từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về Vĩnh Thành hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới, sự chuyển mình mạnh mẽ. Các công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng mới, khang trang. Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa vững chắc, từng bước đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân…

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Thành Nguyễn Duy Khánh chia sẻ: “Người dân ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Bây giờ, đời sống bà con cải thiện hơn trước nhiều lắm. Đường giao thông, cầu, cống được đầu tư đã giúp người dân trong ấp đi lại, sản xuất thuận lợi… Điều đáng quý nhất là khi cuộc sống khá giả, bà con đoàn kết, chung tay tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh COVID-19”.

Xã tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất, theo hướng tăng giá trị và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tích cực phối hợp các ngành chức năng, doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông dân.

Đến nay, toàn xã có trên 51ha trồng rau màu và trên 38ha trồng cây ăn trái. Các cây trồng cho giá trị kinh tế cao, được người dân gieo trồng, như: Cam, quýt, xoài, dưa leo, dưa hấu, dưa lưới, nấm rơm, đậu nành rau…

Ông La Tráng Kiện (ngụ ấp Đông Bình Nhất) là một trong những nông dân tiên phong trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và hợp tác sản xuất. Ông đã ký kết hợp đồng bao tiêu với Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) 8ha đậu nành rau. Theo ông Kiện, đậu nành rau trồng hơn 2 tháng là thu hoạch, với năng suất khoảng 11 tấn/ha, được công ty hợp đồng thu mua với giá 10.500 đồng/kg (tại nhà máy), sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi từ 35-40 triệu đồng/ha.

Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thành còn chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực tham gia mang lại hiệu quả thiết thực.

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Vĩnh Thành nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, với những giải pháp hiệu quả. Đến nay, xã Vĩnh Thành đạt 15/19 tiêu chí và 31/35 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, còn lại 4 tiêu chí, 4 chỉ tiêu chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố, là: Lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, an ninh trật tự… đang được xã huy động dồn lực để hoàn thành trong quý I-2022.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết, xã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành tiến hành ngay việc rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, tập trung kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được; nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra.

TRUNG HIẾU