Khoảng 20.000 di vật tìm được trong khai quật địa điểm chùa Linh Sơn

04/01/2018 - 08:33

 - Sáng 3-1, UBND tỉnh phối hợp Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật địa điểm chùa Linh Sơn (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn), thuộc đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa”.

Một trong 2 hố được khai quật tại chùa Linh Sơn. Ảnh: NHUNG NGUYỄN (Sài Gòn Giải Phóng)

Theo đó, trên cơ sở mặt bằng được Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo giao tại phía Nam chùa Linh Sơn, Viện Khảo cổ học tiến hành mở 2 hố khai quật với tổng diện tích 285,22m2.

Kết quả khai quật, nghiên cứu cho thấy: trên tổng thể các hố khai quật, ngoài lớp đất mặt và sinh thổ, địa tầng xác định có 5 lớp văn hóa thuộc 5 thời kỳ khác nhau phát triển liên tục, kế thừa trên 1 thời điểm; phát hiện được dấu tích của khoảng trên 30 di tích; khoảng 20.000 di vật tìm được (vật liệu kiến trúc, đồ gốm sinh hoạt, di vật đá...) theo nhận định ban đầu, các di vật có niên đại từ khoảng thế kỷ 1 trước công nguyên đến sau thế kỷ 12.        

PHƯƠNG LAN