Người trồng hoa Tết chạy đua với thời tiết

21/01/2019 - 09:05

 - Những ngày này, các hộ trồng hoa ở ấp An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới) đang tất bật chăm sóc và chạy đua với thời tiết, để hoa kịp nở vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Anh Phương đang chăm sóc những chậu hoa Tết

Anh Huỳnh Văn Phương (ngụ ấp An Thạnh, xã Hòa An) cho biết: do ảnh hưởng thời tiết thất thường, nhất là các trận mưa vào tháng trước đã khiến một số chậu cúc và vạn thọ bị “nín”, có khả năng không nở kịp trong dịp Tết. Hiện, anh Phương cũng như các hộ trồng hoa nơi đây đang tập trung chăm sóc, xử lý và mong thời tiết thuận lợi để hoa nở đẹp và đúng Tết. Dịp Tết năm nay, anh Phương trồng 3.000 chậu hoa các loại, gồm: cúc, vạn thọ, cát tường, dạ yên thảo, thu hải đường… Theo anh Phương, so với năm ngoái thì năm nay hoa được giá hơn. Cụ thể, cúc loại nhỏ giá từ 120.000 - 140.000 đồng/cặp; vạn thọ giá từ 40.000 - 60.000 đồng/cặp…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU