420 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác

26/09/2023 - 20:08

420 đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023 dù đến từ những khu vực vùng miền khác nhau; học tập, rèn luyện trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng đều chung niềm tin và nhận thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé.

Sáng 26/9, 420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 đã báo công dâng Bác tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 báo công dâng Bác tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 báo công dâng Bác tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã được lắng nghe lời căn dặn của Bác với thanh niên. Người đã đi xa, song hình ảnh của Người còn mãi trong tim của mỗi người dân nước Việt, lý tưởng cách mạng của Người đã trở thành lẽ sống của triệu triệu đoàn viên, thanh niên và lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam.

Thay mặt các đại biểu dự Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Châu Anh, sinh viên trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu báo công và kính dâng lên Bác những tình cảm sâu sắc nhất của thế hệ trẻ:

“Chúng cháu, 420 đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023 dù đến từ những khu vực vùng miền khác nhau; học tập, rèn luyện trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng đều chung niềm tin và nhận thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé. Với vinh dự, trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, mỗi đại biểu chúng cháu và tuổi trẻ nước nhà cần tích cực phấn đấu nhiều hơn nữa, làm tốt chức trách, nhiệm vụ, công việc của mình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các đại biểu tham dự Đại hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các đại biểu tham dự Đại hội

Vâng lời Bác dạy, tuổi trẻ chúng cháu nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; có văn hóa, sức khỏe, kiến thức khoa học, công nghệ; có tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm hành động, đem sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn.

Đồng thời, chúng cháu sẽ lan tỏa tinh thần đó tới tất cả các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, để cùng nhau thực hiện thật tốt lời căn dặn của Người “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, với kỳ vọng và sự tin yêu của Đảng và Bác đã dành cho chúng cháu", Châu Anh xúc động nói.

Tại lễ báo công, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các đại biểu tham dự Đại hội./.

Theo MINH CHÂU (Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)