- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Hướng dẫn số 47-HĐ/BTGDVTU về việc xác định, lựa chọn ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giành chính quyền và ngày giải phóng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Hướng dẫn nhằm bảo đảm sự thống nhất, khách quan, khoa học trong gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống của tỉnh.Trong 2 ngày (8 và 9/9), Bệnh viện Sản- Nhi An Giang tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2022, với các hoạt động: Hội thi làm lồng đèn “Đêm hội trăng rằm”, do các y, bác sĩ, điều dưỡng thực hiện; khen thưởng con đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Tối 9/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn, UBND huyện Phú Tân tổ chức Chương trình Trung thu "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".
Chiều 9/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Nguyễn Thị Minh Thúy; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng đến dự.
Người có uy tín là lực lượng quần chúng và là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa bàn dân cư ấp, khu phố, ngoài hệ thống chính trị ở địa phương. Đồng thời, là “cánh tay nối dài” giúp Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động dòng họ, người dân trong xóm ấp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ổn định cuộc sống, không di cư tự do, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc. Đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc thiểu số và có ý thức giáo dục gia đình, dòng họ giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình.
Lời nói, việc làm người có uy tín đã có tác động tích cực trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong các địa bàn đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, kinh tế - xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu tiếp tục lợi dụng những khó khăn trong đời sống, những thiếu sót trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc, nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, làm suy giảm lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước. Do đó, đòi hỏi cần phải phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong công tác động viên đồng bào, con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước mà chính quyền, đoàn thể địa phương phát động. Đồng thời, giữ vững sự hòa thuận, đoàn kết trong cộng đồng, giúp đỡ nhau trong sản xuất và trong đời sống; vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chiều 9/9, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp Sở NN&PTNT An Giang, UBND TP. Long Xuyên tổ chức Lễ tặng quà cho ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên).
Ngày 9/9, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành Công văn 1005/UBND-NC, chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng sim không chính chủ để vi phạm pháp luật.
Ngày 9/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền về Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2022.
Sáng 9/9, tại huyện An Phú (tỉnh An Giang), Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh… cùng tham dự.
Sáng 9/9, đồng loạt 60/60 ấp, khóm, thuộc 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tổ chức bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng số cử tri của huyện là 29.799 người.
Ngày 9/9, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, những ngày qua, trên phạm vi tỉnh An Giang và khu vực TP. Long Xuyên phổ biến nhiều mưa, có lúc đạt mức 50mm/2 giờ tại TP. Long Xuyên.
Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 84,30% so tổng số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia, còn 15,07% (tương đương 58.158 em) chưa có thẻ BHYT (chiếm 3,04% độ bao phủ BHYT toàn tỉnh).
“Mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" kỳ vọng khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất - kinh doanh (SXKD). Đồng thời, kiềm chế, làm giảm vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra” - thượng tá Đặng Văn Thinh (Phó trưởng Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhấn mạnh.
Huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang phối hợp lực lượng, xây dựng nhiều biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
15 năm trước, ngày 21/6/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu (tỉnh An Giang) thành thị xã đến năm 2010.
An Giang trước thời cơ cách mạng công nghiệp 4.0Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 3.0, thậm chí là cách mạng công nghiệp 2.0 còn chưa hoàn tất, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo thêm những tác động và thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, điều này cũng đem đến cơ hội thay đổi cơ bản và sâu rộng trong hoạt động kinh tế - xã hội (KTXH), tạo đột phá để An Giang tăng tốc phát triển.
Tối 8/9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc 10 Khối Thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.
Tối 8/9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, tặng quà Tết Trung thu, trao Học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 27 năm 2022 và quà tiếp bước đến trường năm học 2021 – 2022 cho con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.