- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chuẩn bị hội thảo chuyên đề nhằm thu thập, kiểm chứng thông tin về hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được cho là đã hy sinh tại khu vực Tràm Dù, còn gọi là Rừng Tràm 800, vào tháng 3/1970.Được truyền ngọn lửa đam mê sen đá từ người cô của mình, chàng thanh niên dân tộc thiểu số Chăm có tên Issa (ngụ ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) bỏ nhiều công sức để học tập kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc và quyết định đầu tư hẳn một vườn sen đá ngay tại nhà. Quyết định khởi nghiệp cùng sen đá không chỉ thỏa mãn được niềm yêu thích của Issa, mà còn giúp bạn trẻ này thêm nguồn thu nhập ổn định.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 8-9, toàn tỉnh ghi nhận 29 ca nghi mắc COVID-19, gồm: 21 ca trong khu cách ly tập trung, 7 ca trong cộng đồng và 1 ca nhập cảnh trái phép, tất cả được kiểm soát.
Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người lao động bắt đầu trở lại với cuộc mưu sinh. Với họ, khoảng thời gian sau giãn cách là cơ hội để ổn định đời sống, nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 8-9, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên (Tỉnh An Giang) tổ chức tiếp nhận tiền quyên góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang ủng hộ 50 triệu đồng.
Ngày 7-9, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức trao nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn tại các xã: Lê Trì, An Tức và Ô Lâm, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Chiều 8-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.
Ngày 8-9, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Công văn 2763//SYT-NVY thông báo việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 (đợt 6 và 7).
Ngày 7-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn 964/UBND-NC về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.
Ngày 8-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã ban hành thông báo tổ chức xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.
Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Chủ tọa hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh La Hồng; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh.
Ngày 7-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã phát thông báo138/TB-BCĐ tìm người có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.
Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các lực lượng chức năng nỗ lực phối hợp, tăng cường nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và hàng hóa xâm nhập lậu. Bị siết chặt hoạt động, các đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức hoạt động nhằm đưa hàng hóa qua biên giới, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.
Thời gian qua, MTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Qua đó, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết trong nhân dân, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Với vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh An Giang triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Ngoài lan tỏa ý thức sống xanh, sống đẹp, các bạn còn kịp thời đổi mới phương thức hoạt động một cách sáng tạo, nhạy bén, phù hợp với thực tế để giúp người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.
Ở địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao như huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), tác động của dịch bệnh COVID-19 càng nặng nề. Vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm lớn của toàn huyện.
Nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị của sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm tiềm năng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, tỉnh xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP An Giang giai đoạn 2021-2023.
Ngày 7-9, Sở Giao thông-Vận tải An Giang cho biết, đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa (có đăng ký và không đăng ký “luồng xanh”) được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 7-9, toàn tỉnh ghi nhận 46 ca nghi mắc COVID-19, gồm: 12 ca trong khu cách ly tập trung, 23 ca trong khu vực phong tỏa và 11 ca trong cộng đồng, tất cả được kiểm soát.
Ngày 7-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức 2 đoàn công tác do Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang và Nguyễn Nhật Tiến dẫn đầu đến thăm, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang làm việc trong các công ty tổ chức phương án sản xuất “3 tại chỗ”.
Sáng 7-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.