- Toàn tỉnh An Giang có 610 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Xung quanh về tiềm năng, cách khai thác và định hướng kết nối sản phẩm OCOP với du lịch gắn với công tác chuẩn bị APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết:Thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Phú Thành (Phú Tân) đã có nhiều mô hình cụ thể, thiết thực.
Sáng 1-10, UBND xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2019.
Ngày 1-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh phối hợp Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng cho 250 học viên là hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên).
Ngày 1-10, theo thống kê của Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, mưa lớn kèm theo giông lốc vào tối 28-9 đã làm 25 căn nhà, 2 nhà kho, 1 lò sấy ở Phú Tân và Tri Tôn tốc mái.
Nếu khai thác tốt điện gió, điện mặt trời, An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung hoàn toàn có thể chủ động được nguồn cung năng lượng. Việc phát triển năng lượng tái tạo cũng là khuynh hướng của thế giới bởi lợi thế ngày càng rẻ về chi phí, thân thiện với môi trường, giảm tác động biến đổi khí hậu.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em vùng lũ, năm nay, các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động đưa rước trẻ đến trường và tổ chức các điểm giữ trẻ. Việc làm này không chỉ giải quyết nỗi lo chung của chính quyền địa phương và phụ huynh đối với các em nhỏ, mà còn góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, ngăn dòng bỏ học.
Hiện nay, nhiều người trong độ tuổi 60-75 còn khá tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo thế hệ trẻ, sản xuất nghề truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nhất là các công việc mang tính nhân đạo, từ thiện. Đó cũng chính là “điểm sáng” nhằm phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội hiện đại, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Được xem là nơi “phát tích” của giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, xã Thới Sơn (Tịnh Biên) đang tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa - lịch sử từ thời Phật thầy Tây An khai sơn phá thạch cho đến hôm nay, nhằm tạo sức bật để vùng đất anh hùng phát triển trong tương lai.
Đầu năm 2019, TP. Long Xuyên còn 145 hộ nghèo (tỷ lệ 0,19%), giảm 1.422 hộ so đầu năm 2016. Hộ cận nghèo còn 2.295 hộ (tỷ lệ 3,06%). Có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất so các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia (trừ những trường hợp thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo phát sinh đột xuất); riêng hộ cận nghèo còn 2,95%.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH), các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh và đoàn công tác vừa đến khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, gồm: mô hình nuôi lươn không bùn, nuôi gà Quý Phi, trồng dưa leo trong nhà lưới và mô hình trồng quýt đường xen canh bưởi da xanh ruột đỏ… Đây là những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.
Sáng 30-9, theo ghi nhận của phóng viên, do lũ về kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên, như: đường Nguyễn Hoàng, một phần đường Ung Văn Khiêm, sâu nhất là tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đèn bốn ngọn đến cầu Tầm Bót gây ách tắc, hỏng máy cho các phương tiện lưu thông. Theo người dân, nước dâng nhanh vào buổi sáng sớm từ 6 - 8 giờ rồi rút, đến 18 giờ tiếp tục dâng cao trong khoảng 2 tiếng.
Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Đoàn Bình Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 24 huyện An Phú, vừa chủ trì hội nghị lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện An Phú.
UBND thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân) phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) vừa khởi công xây dựng cầu vàm Cái Tắc, nối liền ấp Cái Tắc và Mỹ Lương.
Kỳ thi tay nghề tỉnh An Giang lần II-2019 do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức đã kết thúc.
Ông Nguyễn Kim Long (sinh năm 1957, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) phản ánh đến Báo An Giang về việc có nhóm người mạo danh Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thông báo trúng thưởng, rồi “ép” mua hàng giá cao, giao sản phẩm kém chất lượng.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới An Giang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã bắt giữ 74 vụ, 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 32.760 gói thuốc lá ngoại các loại; 14.650kg đường cát; 400kg đường phèn; 520.000 USD; 500kg gạo; 11.000kg phế liệu các loại; 394 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài và các tang vật liên quan; tổng trị giá hàng hóa gần 13 tỷ đồng.
Sáng 30-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020; sơ kết 4 năm chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về NTM và ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021 – 2025.
Sáng 30-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Bé Giang (sinh năm 1985, cư trú ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Khoảng 21 giờ 55 phút, ngày 29-9, tại tổ 1, khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết.