- Từ ngày 29 đến 31/8, xã Long Kiến (An Giang) tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có ra mắt mô hình “Dân vận khéo - Tuyến đường cờ Tổ quốc kiểu mẫu” và kết nạp thêm 10 đảng viên.Từ ngày 1 đến 10-4, đội tuyển Wushu An Giang sẽ tham gia Giải cup các câu lạc bộ (CLB) Wushu toàn quốc năm 2018, tại Đồng Nai. Đây được xem là cơ hội tốt để bộ môn rà soát lực lượng cũng như đánh giá thực lực của các đơn vị khác, hướng đến Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) toàn quốc lần VIII-2018 sắp tới.
Chợ Mới có 21 trường mầm non, 47 trường tiểu học, 19 trường THCS, 7 trường THPT, với hơn 62.000 học sinh (HS). Phát huy truyền thống hiếu học, thời gian qua, chất lượng giáo dục (GD) huyện Chợ Mới (An Giang) chuyển biến tích cực, dần đi vào chiều sâu.
Võ Thị Kim Bơ hiện là đội viên, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Mỹ Quý (TP. Long Xuyên, An Giang). Nhiều biến cố lớn xảy ra, khiến Bơ và người chị ruột (Võ Thị Kim Hợp, sinh năm 1999) trở nên côi cút, vất vả trăm bề. May mắn thay, 2 chị em vừa được hỗ trợ cất nhà “Khăn quàng đỏ”, căn nhà tuy xây chưa xong nhưng đã toát ra sự ấm áp của tình người.
Mục đích của việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) nhằm góp phần đưa TX. Tân Châu (An Giang) vươn lên đô thị loại III, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Ngày 28-3, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết, đã mổ sinh thành công một bé gái, nặng 6,1kg.
“Mỗi khi có nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật bất hạnh, tôi không chỉ thấy vui mà còn thanh thản, bình yên! Có người bảo việc vận động vật chất là khó khăn nhưng theo tôi, chỉ cần mình làm việc bằng cái tâm, việc gì cũng sẽ được đền đáp xứng đáng” - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo (NTT, TMC-BNN) TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Bảo Châu chia sẻ.
Thời gian qua, nguồn vốn từ các đề án khuyến công của tỉnh đã góp phần hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao năng lực sản xuất (SX) và từng bước gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Điển hình là đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến tại Cơ sở tàu hủ ky Yến Phương (ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành).
Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình “DVK” trên các lĩnh vực được nhân rộng, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng…
Xuất phát từ tình yêu cuồng nhiệt của người dân với môn thể thao (TT) vua, xã Bình Long (Châu Phú, An Giang) đang tích cực xây dựng phong trào bóng đá địa phương. Qua đó, phát huy thế mạnh TT và cổ vũ tinh thần rèn luyện thể chất trong quần chúng Nhân dân.
Là bà con dòng họ nhưng do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, thay vì chờ chính quyền phân xử, ngay ngày đám giỗ trong dòng tộc, đối tượng đã mang dao đi giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả: người phải vào bệnh viện cấp cứu, để lại thương tích suốt đời; người phải vào nhà giam trả giá cho hành động bồng bột của mình, để lại nỗi đau cho nhiều người khác.
Vụ việc của ông Nguyễn Văn Men (sinh năm (SN) 1954), bà Nguyễn Thị Mảnh (SN 1960, ngụ tổ 24, ấp Phú Quới, xã Phú An, Phú Tân, An Giang) đã được Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xem xét, giải quyết và hiện đang thực hiện xem xét, giải quyết lại theo tinh thần quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ); đòi QSDĐ; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.
Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa gắp dị vật kim may (dùng để chầm nón lá) từ hạ họng ngã ba đường thở của bé gái 9 tuổi Trần Thị Nhà, ngụ ấp An Bình, xã Hội An (Chợ Mới). Bé Nhà giúp xỏ kim may cho bà ngoại chầm nón lá, bé đã vô tình hít mạnh, nuốt kim vào họng trong lúc vừa ngậm kim chuẩn bị xỏ chỉ, vừa cười giỡn với bạn. Bé Nhà nhập viện trong tình trạng cổ họng rất đau không nuốt nước bọt được. Sau khi chụp X-quang, phát hiện kim nằm ghim vô trước ngõ đường thở vùng hạ họng, các bác sĩ đã nội soi gắp kim (dài 4cm) trong hạ họng bé ra.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vừa tổ chức họp mặt ngày Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam. Buổi họp mặt nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của những người làm CTXH, những Mạnh Thường Quân sẵn sàng chia sẻ bữa cơm, những giọt máu quý giá để cứu người bệnh. Dịp này, các đại biểu điểm lại hoạt động XH năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; nghe chia sẻ về động lực những người làm CTXH; chia sẻ của bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ để duy trì sự sống; tri ân các Mạnh Thường Quân đóng góp CTXH - từ thiện cho bệnh viện.
Ngày 27-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra thực tế các công trình trường học trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vì sự phát triển của địa phương, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Tân (An Giang) luôn có những đóng góp thiết thực qua các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Từ xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng văn minh đô thị đến chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn… luôn có dấu ấn của những gương mặt trẻ.
Được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang hỗ trợ kinh phí hơn 183 triệu đồng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tư vấn kỹ thuật, hộ kinh doanh sản xuất (SX) rau màu Nguyễn Hùng Sinh (ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang) thực hiện thành công dự án “SX thử nghiệm nấm linh chi theo hướng CN cao tại huyện Thoại Sơn”.
Mùa khô hàng năm, Ban Chỉ huy (BCH) về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tịnh Biên (An Giang) rất quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Năm 2018, Tịnh Biên đặt mục tiêu không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.
Hiện nay, dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang” đã thu được những kết quả khả quan. Theo đó, Hội Nông dân (HND) tỉnh sẽ thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm truyền thống vùng Bảy Núi, hướng đến lợi ích lâu dài cho các hộ tham gia.
Nếu có cơ chế đặc biệt trong tích tụ ruộng đất, An Giang sẽ thu hút được các dự án nông nghiệp (NN) lớn, kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp phục vụ NN cũng như các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch xanh. Qua đó, kỳ vọng tạo đột phá mới cho kinh tế An Giang.
Trưa 26-9-2017, ông Huỳnh Văn Nghi (ngụ xã Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang) trình báo Công an xã về việc 1 kẻ lạ mặt có hành vi lưu hành tiền giả tại tiệm tạp hóa của ông. Kẻ lạ mặt ấy được xác định là Trịnh Minh Tân (sinh năm 1964, ngụ thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới). Trước khi bị phát hiện, ông ta đã tiêu thụ trót lọt hàng chục triệu đồng tiền giả.