Sáng sớm 31/5, tại khu vực cống Bảy Búa (phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), 2 đối tượng đai nhiều kiện thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam bị lực lượng biên phòng bắt giữ.
Từ khi triển khai thí điểm mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện tại cộng đồng”, đến nay, tỉnh nhân rộng đến 4 xã, phường. Qua thời gian thực hiện, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy được triển khai, mang lại kết quả tích cực.
An Giang vừa tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người qua biên giới. Học viên vừa được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc đón tiếp ban đầu, vừa nắm kỹ năng tư vấn tâm lý chuyên sâu, giúp nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe và tâm lý.
Ở vùng sông nước như An Giang, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đòi hỏi phải có đặc thù riêng. Để đạt hiệu quả PCCC, ý thức của người dân, doanh nghiệp rất quan trọng. Đi cùng với đó là phát huy vai trò lực lượng PCCC xung kích, tình nguyện ở cơ sở, tận dụng “5 phút vàng” sau khi xảy ra cháy.
Từng bị Tòa án nhân dân TX. Long Xuyên (nay là TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ phường Mỹ Xuyên) lại tiếp tục trở thành “bà trùm” đường dây lô đề. Để vận hành đường dây, Liên được sự giúp đỡ đắc lực của chồng, con và nhiều người thân. Hậu quả, ngoài Liên, còn có 61 đối tượng liên quan bị bắt, xử lý theo quy định pháp luật.
Muốn việc làm ăn suôn sẻ, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) tìm cách “làm quen” với Giám đốc Công an tỉnh, nhờ Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, ngụ TP. Đà Nẵng) làm cầu nối. Tuy nhiên, sau đó Cảnh thay đổi ý định từ “làm quen” thành “điều chuyển công tác”. Mãnh “nhiệt tình” chi 20 tỷ đồng để nhóm Cảnh thực hiện. Đến khi bị bắt, Mãnh mới biết mình bị lừa.
Khoảng 2 giờ, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang và Công an TP. Long Xuyên kiểm tra căn hộ ở đường số 2, Khu dân cư Tây sông Hậu (phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), do Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1996 thuê ở).
Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Bé Giàu (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
Sáng 26/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Sáng 26/5, Viện Kiểm sát – Công an – Bộ đội Biên phòng – Hải quan – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch 01/2017 và tổng hợp rút kinh nghiệm kết quả 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 01/2021 liên ngành.
6 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần trấn áp tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Các khu công nghiệp nói chung và địa phương có nhiều công ty hoạt động nói riêng đang thu hút, giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động. Đi kèm với lợi ích về kinh tế, an sinh xã hội thì vấn đề an ninh trật tự (ANTT) được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm. Nhiều giải pháp, mô hình đã và đang triển khai, đem lại kết quả tích cực.
Thực trạng về tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ở một bộ phận giới trẻ đang gióng lên hồi chuông báo động, được ví như một loại “dịch bệnh” nguy hiểm. Nếu không có liều thuốc đủ mạnh thì nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội rất cao.
Sau 13 ngày xét xử và nghị án, sáng 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng, về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,846 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.
Sau khi bị bắt, đa phần đối tượng cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài, nên mới “nhắm mắt đưa chân”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nhân thân họ rất xấu, lười biếng lao động chân chính và nghiện chất ma túy.
Sáng 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lực (sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Đô (sinh năm 2005), cùng trú phường Long Hưng (TX. Tân Châu), để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.
"Trời ơi, biết nó mang theo dao như vậy, tôi đã rầy la nó rồi..." - ông Lộc, cha ruột bị cáo Chau Thám (sinh năm 2003, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) giãi bày. Cũng chỉ vì bận rộn mưu sinh, ông không hay con mình thay đổi tính cách, hành vi theo chiều hướng tiêu cực.
Từ ngày 12 đến 18/5, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (huyện Châu Phú, Tri Tôn và Phú Tân), làm 3 người chết và 2 người bị thương. Điển hình, vụ tai nạn xảy ra tại tổ 7, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh (huyện Châu Phú).
3 năm trước, ngày 8/10/2020, tại An Hòa tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân), Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ký kết quy chế phối hợp, triển khai mô hình “2 An”. Dần dần, mô hình được xây dựng rộng khắp toàn tỉnh.
Sau khi “tâm sự” chuyện gia đình, Nguyễn Phúc Toàn (sinh năm 1983, ngụ TP. Cần Thơ) được vị khách lạ gợi ý vận chuyển cần sa hưởng tiền công (gần 10 triệu đồng/chuyến). Số tiền khá lớn so với công việc hàng ngày, Toàn không ngần ngại giúp sức cho kẻ phạm tội.