- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dâng hương tưởng niệm và thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá.Ngày 29/1 (nhằm mùng 8 Tết), Hội Nữ doanh nhân An Giang tổ chức họp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023.
Sáng 29/1 (nhằm mùng 8 Tết), VNPT An Giang tổ chức lễ xuất quân bán hàng đầu năm 2023 và phát động thi đua trong 2 ngày ra quân, tạo khí thế thi đua đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất-kinh doanh trong những ngày đầu năm mới.
Năm 2022, tuy tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và nỗ lực của ngành tài chính, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn An Giang đạt được kết quả tích cực. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để ngành tài chính An Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những thành công nhất định, thực sự đi vào cuộc sống được người dân tích cực tham gia.
An Giang được thiên nhiên ưu đãi cả 2 dòng nước sông Tiền và sông Hậu, là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi thủy sản. “Muốn giàu nuôi cá”, ý nói nghề nuôi thủy sản mang lại giá trị cao trên diện tích nhỏ. Tuy nhiên, do vốn đầu tư lớn nên đòi hỏi trách nhiệm bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản cũng lớn hơn.
Ngày 28/1/2023, Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức Hội nghị đại biểu công chức năm 2023.
Ngày 27/1, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBMTTQVN tỉnh An Giang và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 172.000 phần quà, để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 27/1, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây tham dự hoạt động.
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Vượt qua giai đoạn biến động của dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã nỗ lực cho nhiệm vụ phục hồi kinh tế - xã hội (KTXH), ổn định và phát triển đời sống nhân dân. Sự quyết tâm của lãnh đạo trong triển khai thực hiện các giải pháp, sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân đã tạo kết quả cộng hưởng giúp huyện cù lao gặt hái “quả ngọt” trong năm 2022.
“Khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân là xây dựng quê hương trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững; người dân có việc làm ngay trên mảnh đất nơi mình sinh ra; con em được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, có được nơi khám, chữa bệnh tốt, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt…” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Nguyễn Ngọc Vệ cho biết.
Trải qua nhiều thăng trầm, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, như: Vẽ tranh kiếng, dệt thổ cẩm… vẫn được lưu giữ, kế thừa và phát triển. Nhiều nghệ nhân yêu nghề, quyết tâm bám nghề, “giữ hồn” cho nghề truyền thống, góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa…
Ngày 26/1, UBMTTQVN huyện Châu Phú cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống mặt trận các cấp huyện Châu Phú đã vận động, tiếp nhận trên 4,3 tỷ đồng, gồm: Tiền mặt và hiện vật quy tiền, để trao tặng hơn 8.500 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn…
Sáng 26/1, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức họp mặt, tôn vinh cá nhân xuất sắc, tiểu biểu năm học 2022 – 2023.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 – 25/1 (tức 28/12 âm lịch đến mùng 4 Tết) ước đạt 500.000 lượt.
Không dừng lại ở mục đích khởi sự kinh doanh, mang thu nhập cho bản thân, gia đình, rất nhiều người trẻ còn dành cả tâm huyết, hoài bão với mong muốn “vực dậy” những nghề truyền thống. Với sức trẻ, sự tự tin cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ đã và đang chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống, bản sắc của dân tộc.
Dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu theo nghị quyết của Huyện ủy và 16 chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND huyện. Trong đó, thế mạnh nông nghiệp và du lịch (DL) đang dần được “đánh thức”, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.
Năm 2023, Huyện ủy và UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung xây dựng đô thị, phát triển hạ tầng để chuyển mình lên thị xã. Đồng thời, tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch (DL) và giao thương biên mậu, khai thác thế mạnh nông nghiệp đặc thù nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
An Giang có nhiều nét đặc biệt ở ĐBSCL, bởi vừa có đồng bằng, vừa có núi, là tỉnh đầu nguồn, tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, luôn gắn bó, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.
Năm qua, hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VHNT) trên địa bàn tỉnh An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Qua đó bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.