- UBND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến giải ngân đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông, chuẩn bị APEC 2027 và xử lý các dự án chậm tiến độ.Ngày 9-2, Phân hội Sân khấu tỉnh An Giang (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt tri âm Xuân Nhâm Dần 2022. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang đến dự.
Sáng 9-2, UBND huyện Thoại Sơn phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ khởi công cầu Ranh Làng, nối liền 2 xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) và Vĩnh Thành (Châu Thành). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.
Bộ Công thương vừa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Các ý kiến liên quan đến việc xem xét giảm giá điện, bình ổn giá xăng dầu, phân bón để giúp người dân, doanh nghiệp (DN) phục hồi sau đại dịch.
Nằm trong kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục - thể thao (TDTT) thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) năm 2022, các sân chơi thể thao mừng Đảng – mừng xuân Nhâm Dần tại địa phương diễn ra khá sôi nổi, mang đến khí thế hào hứng cho người dân trước thềm năm mới.
Theo thống kê của Ban Chính sách pháp luật (Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang) đến ngày 7-2, toàn tỉnh có 175/216 doanh nghiệp (DN) có công đoàn cơ sở trở lại hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Ngoại giao văn hóa là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai đồng bộ trên các trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mọi cơ chế, chính sách của ngoại giao văn hóa nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của tất cả tổ chức, cá nhân, khai thác hiệu quả tiềm năng của toàn xã hội và nhân dân, trong đó có đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Thời gian qua, người lao động cả nước gặp tình trạng mất việc làm vì dịch bệnh; gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động. Đồng thời, làm gia tăng nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, cần được trợ giúp, mà hệ thống an sinh xã hội hiện hành chưa phủ tới. Do vậy, trong năm 2022, ngành lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) định hướng mới, quyết liệt hành động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu về lao động, người có công và xã hội.
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, An Giang đã đón lượng lớn khách du lịch (DL) đến tham quan, thưởng ngoạn, du xuân. Với mục tiêu xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, DL An Giang đang có khởi đầu tốt đẹp, mở ra nhiều kỳ vọng phát triển trong năm 2022.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả quan trọng, tạo lòng tin trong nội bộ và nhân dân.
Thời gian qua, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã và đang tích cực vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho người yếu thế.
Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh An Giang) Trương Thành Trung cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, tích cực phối hợp các ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, giúp ĐVTN lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp năng lực, sở trường và điều kiện của từng trường hợp.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chi bộ Đảng, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân...
Chiều 8-2, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Thông báo 367/TB-SYT cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8-2, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết, từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, đã có trên 510.000 lượt du khách đến tham quan, cúng bái.
Sáng 8-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết với các tổ chức nông dân sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi giá trị giữa tỉnh An Giang, Kiên Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long.
Sáng 8-2, VNPT An Giang tổ chức lễ xuất quân bán hàng đầu năm 2022 và phát động thi đua trong 2 ngày ra quân, tạo khí thế thi đua đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu năm mới.
Sáng 8-2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường số 2 thuộc 2 phường Mỹ Phước và Đông Xuyên).
Tết vẫn còn vương vấn đâu đây. Lại nhớ ánh lửa của nồi bánh tét do chị em hội viên phụ nữ chăm chút, gửi đến lực lượng vũ trang (LLVT) và những hoàn cảnh khó khăn, để sưởi ấm lòng người mùa xuân. Dù chỉ là món quà nho nhỏ, nhưng mỗi đòn bánh tét mang đến niềm vui và hương vị Tết truyền thống cho người nhận.
Dù chủ yếu tập hợp doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, nhưng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đang dần tạo được sân chơi bổ ích, hội tụ người trẻ đam mê lập thân, lập nghiệp, kiến tạo xây dựng quê hương. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - năng động - đổi mới - hiệu quả”, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ III (2021-2026) kỳ vọng sẽ có những đột phá mới, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh (SXKD), khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Mỗi dịp cận Tết, hầu như nhiều người phải “đau đầu” với rất nhiều khoản chi tiêu, mua sắm Tết, lo lắng phương tiện di chuyển về quê… nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn khá phức tạp. Tác động của dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, nhiều người giảm thu nhập nên mọi thứ càng tối giản và chi tiêu tiết kiệm hơn, đặc biệt là trong dịp Tết.