- Tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền diễn ra ngày 7/8, người dân xã Phú Tân (An Giang) đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.Ngày 23-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đã đưa vào hoạt động cơ sở cách ly tập trung trong khu siêu thị miễn thuế Công Danh (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên), với sức chứa 220 giường.
Qua thống kê, khoảng 85% nguồn lây nhiễm COVID-19 đến thời điểm này là từ tài xế xe tải cùng phụ xế, bốc xếp theo xe. Khi thực hiện giãn cách xã hội, đội ngũ shipper (người giao hàng) đóng vai trò rất quan trọng trong vận chuyển, kết nối hàng hóa đến người dân, doanh nghiệp (DN). Vì vậy, ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội ngũ tài xế, shipper vừa góp phần ngăn chặn nguồn lây nhiễm, vừa đảm bảo người dân “Ai ở đâu ở đấy”.
Với vai trò là Bí thư Xã đoàn Bình Thủy (huyện Châu Phú), chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã góp phần đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của địa phương không ngừng lớn mạnh, nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực được nhân rộng trong toàn xã.
An Giang là tỉnh ở đầu nguồn ĐBSCL, chịu tác động của dòng chảy lũ thượng nguồn đổ về từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, bào mòn nhanh - yếu tố dẫn đến bị ảnh hưởng sạt lở nhiều hơn một số tỉnh ĐBSCL. Nếu như năm 2002, tỉnh có 25 đoạn cảnh báo sạt lở thì đến năm 2020 tăng lên 53 đoạn nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài hơn 171/400km đường bờ, gây ảnh hưởng hơn 20.000 hộ dân, trong đó hơn 5.380 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
An Giang là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về du lịch (DL) đứng đầu các tỉnh ĐBSCL, tiêu biểu là DL tín ngưỡng, sinh thái, nghỉ dưỡng, DL nông nghiệp và có nhiều khu, điểm DL đặc thù. Để tạo điểm nhấn và phát triển ngành DL mang tính lâu dài, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển DL.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn 437-CV/BTGTU đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2021) một cách chủ động, linh hoạt phù hợp các yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa triển khai đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ hiện đại nhằm cảnh báo, giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, nâng cao khả năng quản lý khai thác, chống thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo đảm việc khai thác tuân thủ quy định của pháp luật.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành quan tâm, triển khai thực hiện với những cách làm hay, sáng tạo và nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Từ thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 22-8, toàn tỉnh ghi nhận 76 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, 19 ca trong cộng đồng, 22 ca trong khu vực phong tỏa và 35 ca trong khu cách ly tập trung, tất cả đã được kiểm soát.
Ngày 21 và 22-8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, do đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của các đồn biên phòng: Vĩnh Gia, Lạc Quới, Nhơn Hưng và Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
Ngày 22-8, hưởng ứng phong trào “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của UBND tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp, hỗ trợ UBND thị trấn Long Bình (huyện An Phú) tiếp tục tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”.
Sáng 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Chưa bao giờ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang căng thẳng và vất vả như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân hàm xanh được trân trọng và quý mến đến như vậy. Nơi tuyến đầu biên giới, họ đã chiếm trọn sự yêu tin của người dân, thắp lên niềm tin chiến thắng đại dịch.
Khoảng 6 giờ 50 phút, ngày 22-8, anh Huỳnh Hồng Nhật (sinh năm 1988, ngụ khóm Hoà Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo việc mẹ ruột là bà Huỳnh Thị A đang có biểu hiện hôn mê, nhờ lực lượng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Sáng 22-8, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 21-8, toàn tỉnh ghi nhận 69 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, phát hiện 11 ca trong cộng đồng, 21 ca trong khu vực phong tỏa và 37 ca trong khu cách ly tập trung, tất cả đã được kiểm soát.
Ngày 21-8, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành Công văn 4425/VPUBND-KTN về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình giãn cách xã hội do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 20-8, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Công văn khẩn 2518/SYT-NVY về việc nhập thông tin F0, F1, F2 và khai thác phần mềm phân tích tình hình dịch COVID-19.
Ngày 21-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, đã thành lập Khoa Hồi sức 2 (ICU2) chuyên điều trị những ca COVID-19 nặng từ tuyến dưới đưa về.
Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.