- Hoạt động tiếp xúc cử tri trong tỉnh An Giang ngày càng thực chất, những kiến nghị sát đời sống được tiếp nhận và xử lý dứt điểm. Kết quả này trở thành thước đo trách nhiệm của đại biểu dân cử và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.Ngày 9/12, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Thới Sơn tổ chức Hội nghị truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và giới thiệu các dịch vụ công tác xã hội năm 2025.
Sáng 9/12, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong tham dự kỳ họp.
Thực hiện mô hình Hội đồng nhân dân (HĐND) hai cấp, hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và giải quyết kiến nghị ở nhiều địa phương trong tỉnh được triển khai sát cơ sở hơn. Nhiều vấn đề bức xúc được ghi nhận, chuyển xử lý và phản hồi kịp thời, góp phần nâng hiệu quả quản lý, tạo thêm niềm tin của người dân.
Với nhiều hoạt động thiết thực, An Giang đang chung tay xây dựng một xã hội không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đồng thời, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng nghề giúp người lao động được hưởng chính sách, chế độ và có việc làm ổn định trong tương lai.
Không gian mạng không còn là “sân chơi ảo” mà là nơi cán bộ, đảng viên (CBĐV) được thử thách bằng từng câu chữ, từng lựa chọn tương tác. Giữa dòng tin giả, thông tin nhiễu loạn và vô số quan điểm trái chiều, mỗi CBĐV như “ngọn đèn định hướng”. Loạt bài “CBĐV với mạng xã hội” chỉ ra những điểm sáng, lỗ hổng trong ứng xử của CBĐV trên môi trường số; đồng thời, đặt ra yêu cầu cấp thiết: Cần trang bị kỹ năng số, văn hóa số và bản lĩnh chính trị để CBĐV thực sự làm chủ không gian mạng.
Ở vùng biên giới Bảy Núi thuộc xã Tri Tôn, phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), gần 70.000 cây thốt nốt đang vươn mình, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 8.000 tấn đường. Cây thốt nốt tạo việc làm và giá trị kinh tế khá lớn cho đồng bào Khmer.
Gần 10 năm, trở lại các khu nhà đại đoàn kết đầu tiên của tỉnh An Giang (trước sáp nhập), tôi vẫn bắt gặp “nụ cười an cư”. Đó là nụ cười của sự bình yên, hy vọng và lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa tình rộng mở của cộng đồng...
Cuối tháng 11, khi những cơn lũ muộn vẫn còn trải trên cánh đồng biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vẫn đều đặn băng qua đồng tuần tra, giữ vững đường biên, cột mốc.
Chiều 8/12, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang (TP. Cần Thơ).
Chiều 8/12, Công an phường Tịnh Biên triển khai phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Chiều 8/12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang họp xử lý các vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận nguồn kinh phí và giải ngân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Trở lại mảnh đất biên thùy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong những ngày cuối năm, khi con nước lũ ngoài đồng chưa rút hẳn, khi những chuyến ghe vẫn xuôi ngược theo dòng kênh Vĩnh Tế và những tiểu thương miệt mài buôn bán mỗi ngày, chúng tôi cảm nhận rõ nhịp sống bình yên của vùng phên dậu phía Tây Nam Tổ quốc. Đâu đó, bóng áo lính vẫn lặng thầm canh giữ chủ quyền biên giới, góp phần làm nên sự bình yên của vùng đất này.
Ngày 8/12, UBND xã Hòn Đất và Viettel An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số và tuyên truyền, cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị; kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn xã Hòn Đất giai đoạn 2025 - 2030.
Ngày 8/12, tại phường Rạch Giá, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo cho các tôn giáo năm 2025.
Ngày 8/12, tại tỉnh An Giang, Học viện Biên phòng phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm đề tài “Nâng cao chất lượng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia của bộ đội biên phòng trong tình hình mới”.
Sáng 8/12, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 3 nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự và phát biểu chỉ đạo lễ phát động. Tham dự lễ phát động còn có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 08/12/2025
Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang) phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.
An Giang phải nộp hồ sơ đề cử Óc Eo - Ba Thê về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2025 để thẩm định, kịp hạn UNESCO tiếp nhận trước 17 giờ (GMT) ngày 30/1/2026. Hội nghị khoa học tại Hà Nội mới đây thống nhất: Hồ sơ muốn đi xa phải chắc OUV (giá trị nổi bật toàn cầu), dày bằng chứng, khớp hiện trường, đạt chuẩn bản đồ và quản trị.