An Giang: Các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự phải thực hiện nghiêm quy định về phân loại cấp độ dịch

02/11/2021 - 11:25

 - Ngày 1-11, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Nguyễn Phú đã ký Công văn 1823/SNV-BTG về việc thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Sở Nội vụ An Giang (Ban Tôn giáo) đề nghị các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của chính quyền địa phương và của ngành y tế.

Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở thờ tự đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm quy định về phân loại cấp độ dịch của UBND tỉnh và các địa phương khi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung tại cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng.

Cụ thể: cấp độ 1(nguy cơ thấp): Các hoạt động nghi lễ tôn giáo được phép tổ chức hoạt động, người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi), đã được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.  Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Tuân thủ thông điệp "5K" và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Cấp độ 2 (nguy cơ trung bình): Tập trung không quá 30 người trong cùng thời điểm. Tuân thủ thông điệp "5K" và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi) đã được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Riêng đối với người (từ 65 tuổi trở lên) phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tập trung không quá 20 người trong cùng thời điểm, tuân thủ thông điệp "5K". Người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi) đã được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Riêng đối với người (từ 65 tuổi trở lên) phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Cấp độ 4  (nguy cơ rất cao): Tạm dừng hoạt động.

Đối với đoàn công tác của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đến tỉnh An Giang, đề nghị bố trí người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) nếu đến từ khu vực cấp độ 4; khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến (trường hợp đến địa phương làm việc, có nghỉ lại). 

Hướng dẫn lực lượng tình nguyện viên là người có đạo sau khi tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch về địa phương, phải chấp hành quy định cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định của cơ quan chức năng; quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tình nguyện viên đối với cộng đồng, tạo sự lan tỏa về giá trị nhân văn, bác ái của các tôn giáo trong xã hội.

 Tiếp tục kêu gọi, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ (tình nguyện viên) tham gia, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 (khi cần thiết); tích cực đóng góp thiết thực cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện, lễ trọng của các tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thu hút đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có đạo tham gia. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường thông tin, tuyên truyền về các quy định phòng, chống dịch cho chức sắc, chức việc và người có đạo; nâng cao trách nhiệm, cảnh giác trước các hành vi làm nhiễu loạn thông tin gây hoang mang dư luận về dịch COVID-19 của các phần tử xấu, không chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch trên các trang mạng xã hội.

HẠNH CHÂU