An Giang chăm lo chính sách giảm nghèo bền vững

23/12/2020 - 05:32

 - Thực hiện chủ trương, chính sách về giảm nghèo, An Giang đã tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp giảm nghèo và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Đây là kết quả của sự huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã được xây dựng, phản ánh những cam kết nhằm giảm bất bình đẳng và nâng cao mức sống cho các vùng, miền và người dân. Các chính sách được ban hành nhằm nỗ lực thực hiện đầy đủ cho người nghèo, cận nghèo… các chương trình, chính sách đan xen tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp.

Giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhà nước trong quá trình phát triển KTXH của đất nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng. Các cấp, ngành triển khai các giải pháp tổng thể: từ việc xây dựng tiêu chí (chuẩn nghèo, tiêu chí xác định địa bàn nghèo), xác định đối tượng, đề ra mục tiêu cần đạt được trong từng giai đoạn cụ thể, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tổ chức thực hiện, đánh giá…     

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2019, An Giang thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 8,45% (45.789 hộ) đầu năm 2016 xuống còn 2,63% (14.170 hộ) cuối năm 2019 - giảm bình quân 1,46%/năm; ước cuối năm 2020 giảm còn dưới 2%. Tỷ lệ tái nghèo thấp, trong 4 năm toàn tỉnh chỉ có 16 hộ tái nghèo, nguyên nhân do ảnh hưởng thiên tai và lao động chính bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo…Đó là kết quả của sự huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo.

Việc tăng cường đầu tư vốn vay ưu đãi cho hộ cận nghèo đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập. Đặc biệt, nhận thức trong nhân dân, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, dẫn đến chuyển đổi hành vi để tự vươn lên thoát nghèo, phấn đấu làm giàu.

Theo đánh giá, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đời sống người nghèo được nâng lên thông qua triển khai hàng loạt các chủ trương, chính sách của nhà nước như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hộ nghèo được vay vốn làm ăn, hỗ trợ nhà ở, miễn giảm học phí, viện phí…

Với việc đầu tư có trọng điểm cho những hộ có khả năng thoát nghèo, qua khảo sát từ đầu năm đã giúp các hộ nghèo đủ điều kiện vươn lên để thoát nghèo bền vững hơn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, địa phương và huy động đã giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi của chương trình góp phần tạo việc làm, tạo thu nhập ổn định, có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, thực hiện hơn 130 dự án tập trung phát triển, hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu, tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; thực hiện duy tu, sửa chữa 40 công trình.

Đầu tư của nhà nước cho các chính sách giảm nghèo ngày càng tăng và huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong cuộc sống, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn, DTTS (Chương trình 135). Thời gian qua, thực hiện cơ chế chính sách phù hợp của nhà nước đã tạo chuyển biến về nhận thức, phương thức thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội.

Hầu hết các chính sách, chương trình đã triển khai thực hiện có hiệu quả với sự quan tâm các cấp, ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ đã góp phần ổn định đời sống cho người dân, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thiếu việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo và bước đầu chuyển đổi cơ cấu, chất lượng lao động theo hướng tích cực.

Toàn tỉnh triển khai 82 dự án, hỗ trợ sản xuất và đa dạng hóa sinh kế cho 1.151 hộ thuộc diện nghèo, trong đó có 447 hộ nghèo là DTTS, tổng kinh phí 15,8 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ từ dự án, làm thay đổi nhận thức của người dân, nâng cao ý chí vượt khó, xây dựng tập quán sản xuất mới để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm 2020, hỗ trợ 28 dự án với kinh phí 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã triển khai 25 mô hình giảm nghèo, hỗ trợ 587 hộ thuộc diện nghèo, tổng kinh phí giải ngân hơn 4,8 tỷ đồng.

Qua thực hiện các mô hình đã tạo việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, nhân rộng 5 mô hình giảm nghèo với kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. Việc nhân rộng các mô hình nhằm giúp những hộ nghèo, cận nghèo học hỏi áp dụng mô hình, sản xuất hiệu quả và phát triển sinh kế.

Tỉnh còn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135. Đã tập trung hỗ trợ nhân rộng 43 mô hình giảm nghèo tại các huyện cho 1.068 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia. Đa số hộ nghèo tham gia dự án nhận thức được trách nhiệm khi nhà nước hỗ trợ vốn, kỹ thuật; họ quyết tâm làm việc với cả ý chí, luôn học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để sản xuất có hiệu quả, tạo thu nhập cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Các mô hình được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của các hộ nghèo, là động lực nhằm thúc đẩy các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình hay, hiệu quả đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đời sống người nghèo ngày càng được nâng lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH