An Giang: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

01/11/2021 - 05:24

 - “5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh hàng năm và kế hoạch 5 năm (2016-2020), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm (2021-2025) đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm, như: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực gắn với các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI đề ra, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”.

Tiếp tục huy động nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH đồng thời tổ chức thi đua theo đợt, chuyên đề giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp, những khâu yếu kém của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội… Phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng phát triển văn hóa, xã hội, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị.

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, huy động nguồn lực góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.

Cùng với tổ chức các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới; thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất và theo chuyên đề. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện nay, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều chủng mới nguy hiểm, lây lan rất nhanh, do đó tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong. Ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây, bảo đảm phương châm “5K+vaccine” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; thần tốc xét nghiệm và tiêm vaccine cho nhân dân, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KTXH…

Bên cạnh đó, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội vận động hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu KTXH, quốc phòng - an ninh.

HẠNH CHÂU