- Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương; Giá lúa gạo nội địa tăng mạnh; Chưa áp dụng ngay khung giờ tính giá điện mới; Ba tay cơ Việt Nam bỏ giải tại Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền; Tỉnh Quảng Ninh bùng nổ du lịch kỳ nghỉ lễ…Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày Quốc khánh 2/9, nhiều khu vực trên cả nước trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.
Hôm nay (2/9), người Việt Nam kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh. Tự hào mốc son chói lọi lịch sử dân tộc, mỗi người lại chan chứa cảm xúc thiêng liêng, nhớ tới Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. 77 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia nước ngoài đánh giá Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công về kinh tế cũng như cải thiện an sinh xã hội, bảo đảm quyền con người.
Tròn 53 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta muôn vàn tình thân yêu. Hình ảnh của Người vẫn sáng ngời, vẹn nguyên trong trái tim mỗi người, tiếp thêm cho chúng ta niềm tin yêu cuộc sống để sát cánh bên nhau trên hành trình đổi mới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn mang một giá trị trường tồn, chỉ cho chúng ta biết việc gì cần làm, việc gì phải tránh để hoàn thiện mình.
Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bảo vật quốc gia - một trong 5 di sản tinh thần của Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Di chúc Bác viết từ ngày 10/5/1965 đến 19/5/1969, được Trung ương Đảng công bố năm 1969. Với hơn 1.000 từ mẫu mực, Di chúc là áng văn của một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà tổ chức thiên tài... Đồng thời, cũng để cho chúng ta hiểu thêm chiều sâu tâm hồn vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
Một ngày thu trong vắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Đó là ngày ra đời của một đất nước kiên cường “ngực lép bốn nghìn năm”, tràn đầy sức sống mới nhờ “trưa nay cơn gió mạnh/Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời...” (Tố Hữu).
Việt Nam từng có bước đi sai lầm khi áp dụng một cách nôn nóng, máy móc mô hình kinh tế tập trung, bao cấp, nhưng phải khẳng định rằng, phát triển kinh tế tập thể là tất yếu khách quan của mọi nền kinh tế. Trong định hướng phát triển kinh tế tập thể, bên cạnh việc thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết để khắc phục, tìm ra những giải pháp khả thi để đưa kinh tế tập thể trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, cũng cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, võ đoán về kinh tế tập thể.
Từ 9h sáng nay đến 16h chiều nay 1/9, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất, trong đó trận mạnh nhận có độ lớn 4.1 độ richter.
Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ như vậy khi đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sáng 1/9, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.
Thủ đô Hà Nội đêm 1/9 có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.
Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, sáng 1/9/2022, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Một đất nước phát triển, một xã hội trong sạch, một chế độ dân chủ là ước mong nghìn đời của nhân dân ta. Người dân Việt Nam đã thực sự có hạnh phúc ngay trên Tổ quốc mình.
Tối 31-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2022).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (1/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Trong cuộc tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chiều 30/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào quốc tế.