Công an Thoại Sơn cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác

20/01/2022 - 20:00

 - Chiều 20-1, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an huyện Thoại Sơn năm 2021 và triển khai nghị quyết, kế hoạch công tác Công an huyện năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an An Giang đã biểu dương những thành tích của Công an huyện Thoại Sơn đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết, kế hoạch của Bộ Công an, Đảng ủy Công an An Giang về bảo đảm an ninh trật tự. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền và an ninh trật tự, nắm chắc địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh có tình hình an ninh phức tạp.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thoại Sơn cần phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra, xử lý các loại tội phạm; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị của cấp trên; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành công an trong năm 2022...", đại tá Bùi Bé Năm yêu cầu.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã khen thưởng 10 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 10 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến“; 22 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 127  “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”; 12 đơn vị công an xã được công nhận “Đơn vị văn hoá, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”.

ANH THƯ-T.P