Công viên Harry Potter lớn nhất thế giới mở cửa ở Tokyo

17/06/2023 - 08:29

Tại lễ khai trương, nam diễn viên Tom Felton - đóng vai Draco Malfoy đối thủ của Harry Potter trong phim - và các vị khách đã “làm phép” với các em nhỏ khi tham gia cắt băng khánh thành.

Khách tham quan tại công viên chủ đề Harry Potter ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Mahoukai)

Ngày 16/6, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, công viên trong nhà được xây dựng theo chủ đề Harry Potter lớn nhất thế giới đã mở cửa chào đón người hâm mộ muốn hòa mình vào thế giới kỳ diệu của loạt phim bom tấn cùng tên.

Công viên “Warner Bros. Studio Tour Tokyo-The Making of Harry Potter” do công ty Warner Bros. Studios Japan LLC điều hành tái hiện khung cảnh của trường dạy phù thủy Hogwart.

Đây là công viên chủ đề Harry Potter thứ hai sau công viên đầu tiên được đặt ở Anh đã thu hút hơn 17 triệu du khách kể từ khi ra đời vào năm 2012.

Tại buổi lễ khai trương, nam diễn viên người Anh Tom Felton - đóng vai Draco Malfoy đối thủ của Harry Potter trong phim - và các vị khách đã “làm phép” với trẻ em địa phương khi tham gia cắt băng khánh thành.

Một số du khách đến buổi khai trương trong trang phục hóa trang với áo choàng và đũa phép theo chủ đề loạt phim dựa trên tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling.

Du khách bày tỏ vui mừng khi có một nơi thuận lợi để trải nghiệm thế giới của những phù thủy mà tuổi thơ của họ đã mê đắm.

Ngoài các điểm tham quan trong công viên, tại các nhà hàng và quán càphê, du khách còn được trải nghiệm uống trà chiều, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Anh như cá, khoai tây chiên, thịt bò và đồ uống lấy cảm hứng từ tiểu thuyết và phim Harry Potter.

Vé vào công viên có giá 6.300 yen (45 USD) đối với người 18 tuổi trở lên, 5.200 yen cho trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi và 3.800 yen cho trẻ em từ 4-11 tuổi.

Công viên được xây dựng tại khu Nerima của Tokyo trên diện tích rộng 30.000 m2, từng là một trong những công viên vui chơi giải trí lớn nhất Tokyo - công viên Toshimaen đã ngừng hoạt động vào tháng 8/2022 sau gần 100 năm phục vụ du khách./.

Theo LUYẾN VIÊN (TTXVN/Vietnam+)