Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai thăm và làm việc tại An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

23/10/2021 - 20:15

 - Chiều tối 23-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn, về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao tặng tỉnh An Giang 2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã thông tin với lãnh đạo tỉnh An Giang những kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ khó khăn với tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chăm lo người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhất là việc đón nhận, hỗ trợ người dân công tác, lao động tại tỉnh Đồng Nai trở về địa phương. Qua đó, tin tưởng với bản lĩnh, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, An Giang sẽ sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để ổn định sản xuất – kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho nhân dân. Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã  trao tặng tỉnh An Giang 2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết: thời gian qua, tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Tuy các nguồn lây cơ bản được xác định và kiểm soát khá tốt, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Cùng với đó, đang tích cực triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác thích nghi an toàn với dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; tích cực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trân trọng cảm ơn, tri ân tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Đồng Nai là nguồn động viên lớn đối với chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU