Động viên chốt biên giới trên địa bàn huyện Tri Tôn

15/11/2021 - 15:24

 - Ngày 14-11, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Tri Tôn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở 21 chốt biên giới, các chốt dân quân, Đồn Biên phòng Lạc Quới và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn).

Lãnh đạo tỉnh, huyện Tri Tôn động viên chốt biên giới

Tặng quà cho chốt biên giới

Tặng quà cho Đồn Biên phòng Lạc Quới

Ông Nguyễn Tiếc Hùng thông tin,  những ngày qua, trên tuyến biên giới An Giang đã xuất hiện tình trạng nhập biên trái phép trở lại, gây nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Qua đó, mong muốn Đồn Biên phòng Lạc Quới và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương, siết chặt quản lý tuyến biên giới; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”. Chính quyền và các đoàn thể 2 xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia tiếp tục vận động xã hội hóa chăm lo cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh, huyện đã tặng các chốt biên giới, chốt dân quân 920kg gạo, 46 thùng mì gói, 2.300 khẩu trang; hỗ trợ Đồn Biên phòng Lạc Quới và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia 300 khẩu trang, 6 triệu đồng tiền mặt. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

NGÔ CHUẨN