Gió ở trên độ cao 3.143m vẫn phần phật thổi khiến cho Trịnh Văn Hà – cựu kỹ sư trác đạc từng ăn dầm, ngủ dề với Fansipan 5 năm về trước rùng mình. Bên cạnh anh, hơn chục “đồng đội xưa” hướng tầm mắt nhìn ra biển mây đang ngùn ngụt chảy, những mảnh ký ức lại ùa về, như chưa từng chia xa…
Không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn sở hữu những quần thể tâm linh kỳ vĩ. Đó cũng là lý do mỗi mùa xuân đến, hoặc mỗi khi muốn cầu an lành phước lộc, nhiều du khách Phật tử lại muốn hành hương về miền đất Phật này.
Trung tuần tháng 7 (âm lịch), khi những cơn mưa “già” phủ mát vùng Bảy Núi cũng là lúc mấy con suối trên non bắt đầu thức giấc. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 chưa xuất hiện, đây là lúc những du khách trẻ hào hứng đến trải nghiệm cảm giác hòa mình vào sự trong lành, tươi mát của thiên nhiên với mùa tắm suối trên non.
Tính đến tháng 8-2021, UNESCO đã công nhận hơn 1.155 di sản thế giới tại 167 quốc gia và vùng lãnh thổ, để tôn vinh và gìn giữ những vẻ đẹp của nhân loại và các kỳ quan thiên nhiên. Những quốc gia nào trên thế giới đang nắm giữ nhiều Di sản UNESCO nhất?
Câu ca dao xưa cứ vương vấn trong tôi mỗi lần thăm lại Cao Bằng, vùng đất mà vẻ đẹp đã cuốn hút nhiều thế hệ người Việt Nam, nơi được vinh danh là một trong những điểm đáng đến nhất trên bản đồ du lịch thế giới. "Mình về nuôi cái cùng con/Để anh đi trảy nước non Cao Bằng".
Là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất châu Âu, nhưng lâu đài Mont Saint Michel ẩn chứa nhiều điều bí ẩn chưa thể giải đáp.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên sông núi hữu tình của dãy Thất Sơn huyền bí, An Giang còn nổi tiếng với nhiều di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, tâm linh tín ngưỡng có lối kiến trúc độc đáo, như: lăng Thoại Ngọc Hầu, đồi Tức Dụp, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam… hứa hẹn sẽ là những điểm “check-in” ấn tượng không thể bỏ qua của du khách ngay khi hết dịch.
Ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal - biểu tượng cho tình yêu bất diệt - sẽ được mở cửa vào ba khung giờ buổi tối các ngày 21, 23 và 24-8, mỗi khung giờ cho phép tối đa 50 khách du lịch vào đền.
Du khách khi tới với Sa Pa sẽ có thêm một điểm du lịch mới để trải nghiệm là khu du lịch Thung lũng Xanh.
Hội An, Sa Pa và Hà Nội là 3 điểm đến chụp ảnh được yêu thích nhất tại Việt Nam theo đánh giá của du khách toàn cầu.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định ban hành “Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu là tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.
Các di tích ở Huế bình thường nhộn nhịp khách tham quan, nay vắng lặng vì ngưng đón khách để phòng chống dịch Covid-19. Những đền đài, lăng tẩm đẹp "trầm tư" những ngày cố đô giãn cách xã hội.
Tại các huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thạch Thất..., xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp với du lịch, hấp dẫn du khách.
Nhằm tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực Cồn Tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định triển khai thí điểm kinh doanh dịch vụ ban đêm (kinh tế ban đêm) tại khu vực Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.
Hàng cây dẻ gai khổng lồ được trồng từ thế kỷ thứ 18 ở quận Antrim, Bắc Ireland đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách "Trò chơi vương quyền".
Bắc Kạn sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử. Bên cạnh đó là bản sắc văn hóa của bảy dân tộc được tỉnh quan tâm gìn giữ, bảo tồn.
Ngày 12-8-2021, Vietnam Airlines đã triển khai thành công ứng dụng "hộ chiếu sức khỏe điện tử" IATA Travel Pass trên chuyến bay mang số hiệu VN310 từ sân bay Nội Bài đi Narita (Tokyo, Nhật Bản).
Công ty du lịch lữ hành TUI Group của Đức ngày 12-8 cho biết hoạt động kinh doanh đang phục hồi từ sau đại dịch COVID-19, nhờ nhu cầu đặt phòng tăng cao từ Đức và châu Âu.
Nhìn từ xa, Phú Quốc giống như những viên ngọc lục bảo xanh biếc, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái phong phú, đa dạng.
COVID-19 vẫn đang bủa vây, hầu hết doanh nghiệp du lịch thoi thóp nhưng họ vẫn nỗ lực không bỏ cuộc. Đặc biệt, đại dich như một phép thử với nền kinh tế xanh, để sắp xếp lại lộ trình mới.