Góp sức làm chung, cùng hưởng quả ngọt

05/09/2025 - 05:00

 - Xã Vĩnh Thuận xem kinh tế tập thể là hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp. Các mô hình hợp tác xã (HTX) ngày càng phát huy hiệu quả, giúp nông dân liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Vĩnh Thuận quan tâm công tác tuyên truyền, vận động về phát triển kinh tế tập thể. Trong nhiệm kỳ, xã thành lập mới 3 HTX, 20 tổ hợp tác. Hiện xã có 6 HTX, 25 tổ hợp tác hoạt động ổn định, hiệu quả kinh tế cao.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận và Ban Giám đốc Hợp tác xã Đại Trường Phát thăm, khảo sát một hộ nuôi lươn thương phẩm trên địa bàn ấp Ranh Hạt. Ảnh: TƯỜNG VI

HTX Dịch vụ cung ứng sản xuất lúa sạch Lò Rèn, ấp Lò Rèn được xã Vĩnh Thuận quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, quy mô hoạt động. Theo ông Nguyễn Văn Trướng - Giám đốc HTX lúa sạch Lò Rèn, HTX được thành lập từ tháng 9/2020, với 20 thành viên. Sau 5 năm, HTX có 176 thành viên. Các thành viên được sắp xếp lịch làm đất, gieo sạ bằng máy bay không người lái, phun thuốc theo nhóm để tiết kiệm chi phí nhân công; được hướng dẫn quy trình “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”. HTX còn phối hợp Tổ dân vận ấp Lò Rèn, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn ấp cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ giá rẻ cho các thành viên. Ngoài ra, HTX còn tìm các công ty, doanh nghiệp thu mua lúa tập trung giúp ổn định đầu ra cho nông dân. Nhờ vậy thành viên HTX hộ nông dân yên tâm sản xuất, không lo tình trạng được mùa, mất giá.

Vào mỗi vụ lúa, Ban Giám đốc của HTX cùng Tổ dân vận ấp Lò Rèn xây dựng chuyên đề, phân công thành viên phụ trách địa bàn, thành lập các đoàn đến nhà vận động thành viên hợp tác xã, Nhân dân tham gia các cuộc họp chuyển giao khoa học, kỹ thuật.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận và thành viên Ban Giám đốc Hợp tác xã lúa sạch Lò Rèn đến thăm cánh đồng của một thành viên hợp tác xã. Ảnh: TƯỜNG VI

Dù mới thành lập tháng 4/2025 nhưng HTX Đại Trường Phát, ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận nhanh chóng tạo việc làm cho nhiều hộ dân từ mô hình nuôi lươn trong bể xi măng. Ông Lê Trung Kiên - Giám đốc HTX Đại Trường Phát chia sẻ: “Mô hình tôm - lúa không mang lại hiệu quả kinh tế cao như trước nên chúng tôi thành lập HTX thực hiện mô hình nuôi lươn trong bể xi măng và vận động người dân tham gia. Sau hơn 4 tháng thành lập, đến nay HTX có 14 thành viên, từ 74 hầm nuôi lươn đến nay lên 142 hầm”. Chi phí đầu tư nuôi lươn không quá cao, mỗi hầm nuôi diện tích khoảng 8m2, mật độ từ 500 - 700 con lươn. Giá lươn thương phẩm dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, thành viên của HTX có thể thu lợi nhuận từ 10 - 20 triệu đồng/vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Thuận Nguyễn Thanh Trung cho biết, UBND và Phòng Kinh tế thành lập đoàn công tác đến các HTX, tổ hợp tác để khảo sát và ghi nhận tình hình, lắng nghe ý kiến, đề xuất của các HTX, từ đó có các chính sách, chương trình hỗ trợ cụ thể cho từng HTX, tổ hợp tác. “Thời gian tới, UBND xã hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác, chủ thể làm hồ sơ để công nhận sản phẩm OCOP, phấn đấu có 100% HTX nông nghiệp của xã thực hiện liên kết chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, UBND xã hỗ trợ các HTX tìm đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ máy móc và thiết bị để nâng cấp hoạt động sản xuất và chế biến của các HTX”.

TƯỜNG VI