Hội Khuyến học tỉnh An Giang kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển

25/11/2022 - 11:23

 - Sáng 25/11, Hội Khuyến học tỉnh An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 20 thành lập và phát triển (2002 – 2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang Trần Thị Thanh Hương; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng, đại diện các sở, ngành, hội khuyến học các huyện, thị, thành phố dự.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh

Đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội Khuyến học tỉnh đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên đại bàn tỉnh, đã góp phần đào tạo, nâng cao nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số của tỉnh. Qua đó mong muốn, Hội tiếp tục phát động, cổ vũ phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học- Khuyến tài tại các địa phương, trong các trường học để có thêm nguồn lực, chủ động chăm lo cho công tác khuyên học, khuyến tài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã có những đóng góp cho phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học- Khuyến tài ở các địa phương. "Muốn làm khuyến học thành công, trước hết phải có đam mê, có tâm, có tầm, có cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận một cách khoa học, hiệu quả và phải mang tính nhân văn sâu sắc để tạo nên sức mạnh, niềm tin, xây dựng phong trào phát triển mang tính vững mạnh, bền vững…"-  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định.

Tin, ảnh: MINH HIỂN