Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao hành tinh của chúng ta lại tên là "Trái Đất" chưa?
Chú voi trắng quý hiếm mới chào đời ở bang Rakhin, miền tây Myanmar. Người dân địa phương tin rằng đây là một tín hiệu tốt lành.
Theo NASA và ESA, Webb là một kính thiên văn hồng ngoại, có thể ghi lại ánh sáng mà mắt người không nhìn thấy được, giúp nó có thể chụp được những chi tiết mới mà các thiết bị khác không thể.
Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã phát minh ra nhiều công cụ và hệ thống quan trọng, là một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại.
Cộng đồng khoa học cho hay hành tinh của chúng ta đang trải qua đợt tuyệt chủng hàng loạt thứ 6 của các loài sinh vật trên Trái đất, hay còn gọi là Tuyệt chủng Holocene.
Phi công chụp bức ảnh từ buồng lái có ánh sáng đỏ bí ẩn trong đám mây trên Đại Tây Dương khiến nhiều người liên tưởng đến sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hoặc vũ trụ song song.
Loài cá nhỏ bé này thường xuất hiện ở nhiều vùng biển trên thế giới. Vết cắn của nó gây ra cơn đau tồi tệ, gây tổn thương lớn.
Tháng trước, Trái đất đã hoàn thành một vòng quay quanh trục của mình ít hơn 1,59 mili giây so với 24 tiếng thường thấy, nhanh hơn một chút so với "ngày ngắn nhất" của năm 2020.
Một đoạn phim quay dưới đáy Thái Bình Dương cho thấy một sinh vật hình dạng kỳ dị đang trôi nổi ở độ sâu của Thái Bình Dương.
Các cuộc “chạm trán” mới giữa hành tinh của chúng ta với những tảng đá không gian khổng lồ sẽ diễn ra vào ngày 30-31/7.
Với nhiệt độ mát mẻ khoảng 17 độ C, những "hố trăng" mà tàu NASA chụp được có thể là căn cứ ngoài Trái Đất hoàn hảo cho con người.
Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập phát hiện ra một ngôi mộ 2.600 tuổi thuộc về một người đàn ông có địa vị cao.
NASA đã lên kế hoạch đưa một tàu thăm dò lên sao Hỏa để lấy các mẫu vật từ tàu Perseverance và chuyển chúng sang tàu đổ bộ Mars Ascent Vehicle (MAV) được trang bị tên lửa riêng.
Viên kim cương hồng 170 carat quý hiếm sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ ai nhìn vào cũng bị mê hoặc.
Một robot thám hiểm đại dương đã tìm thấy 55 sinh vật kỳ lạ dưới đáy Thái Bình Dương, trong đó hơn 30 loài có thể chưa từng được nhân loại biết đến.
Những cư dân cổ đại ở miền nam Trung Quốc được cho là có họ hàng với tổ tiên của người da đỏ. Họ đã thâm nhập vào phía Nam của Đông Á khoảng 40 nghìn năm trước.
Tại trung tâm phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Quwwat-ul-Islam ở New Delhi (Ấn Độ), một cây cột sắt trở thành di tích bí ẩn nhất lịch sử khi đã 1.600 năm tuổi mà không hề bị han gỉ.
Một người đàn ông có tên Jeremy Jipe mới đây đã bắt được con cá đuối khổng lồ bằng cách bắn cung tên. Điều này đã mang đến cho ông danh hiệu chưa từng nghĩ đến.
Một nghiên cứu mới phát hiện rằng những vũng nước muối sâu hiếm hoi được phát hiện ở Hồng Hải (Biển Đỏ).
Những gì mà các nhà khảo cổ vừa tìm thấy ở Iraq được cho là thuộc về một thành trì cổ đại đã biến mất hàng nghìn năm trước.