Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn tích cực chăm lo vì đoàn viên, người lao động

26/12/2020 - 15:33

 - Ngày 25-12, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa X và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.

Từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn đã vận động 2,4 tỷ đồng để cất mới 18 căn và đối ứng 20 căn nhà Mái ấm công đoàn, sửa chữa 1 nhà tập thể giáo viên. Bên cạnh đó còn vận động trên 1,5 tỷ đồng để ủng hộ công tác phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giúp các lược lượng, đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt biên giới…

Công đoàn còn giúp đỡ đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ các trường hợp bệnh hiểm nghèo từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vốn Vì phụ nữ nghèo và quỹ Xã hội công đoàn. Ngoài chăm lo trực tiếp cho đoàn viên, người lao động, công đoàn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học phẩm, phương tiện cho con đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho nguyên lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên tiêu biểu.

Bình quân, hàng năm đều có từ 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và từ 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn vững mạnh; vận động quỹ An sinh xã hội từ năm 2018 đến nay được gần 1,2 tỷ đồng; mỗi công đoàn cơ sở đều có ít nhất 1 phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ cùng cấp.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng bằng khen 4 tập thể và 19 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn khen thưởng  10 tập thể và 72 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng cờ thi đua cho công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang

Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích