Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thời tiết ba miền đều đẹp

22/01/2023 - 11:52

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời tiết khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ hầu hết nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân đón năm mới.

Các bà, các cô xúng xính áo dài đón năm mới bình an, hạnh phúc. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân đón năm mới.

Dự báo các khu vực ngày mùng 1 Tết: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Những ngày tiếp theo, lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh, nên trong những ngày Tết Quý Mão 2023, thời tiết sẽ nắng nhẹ, vài nơi có sương mù và trời se lạnh.

Cụ thể, ngày 22-24/1 (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết), mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất 20-23 độ C. Phía bắc miền Đông duy trì nhiệt độ 18-20 độ C, một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.

Ngày 25-26/11 (mùng 4-5 Tết), thời tiết có mây thay đổi, không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, thấp nhất 20-22 độ C. Một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào cục bộ vào chiều tối, nắng ráo vào ban ngày. Thời gian tới, tình trạng mưa trái mùa không còn, khu vực trở lại trạng thái khô ráo, nhiệt độ cũng không quá cao.

Khởi động một năm mới nhiều sức khỏe, bình an của một câu lạc bộ chạy. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Trong dịp Tết Nguyên đán, chuyên gia dự báo miền Bắc tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh với nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Theo đó, ngày 22-24/1 (tức 1 tháng Giêng đến mùng 3 Tết), khu vực duy trì kiểu thời tiết rét, vùng núi rét đậm kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.

Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa rào rải rác trong những ngày Tết. Tại Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi khi nắng ráo vào ban ngày, chỉ một số nơi có mưa cục bộ vào chiều tối.

Chuyên gia cảnh báo, tháng Một đến tháng Ba, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện 5 đợt triều cường khả năng rơi vào các ngày: 21-26/1, 7-10/2, 19-24/2, 9-11/3, 20-25/3.

Đáng lưu ý, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết) gây ra tình trạng rét đậm kèm mưa nhỏ, một số khu vực vùng núi rét hại. Trạng thái này kéo dài đến khoảng ngày 29/1 (mùng 8 Tết).

"Về tổng quan thời tiết Tết Nguyên đán, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ xảy ra mưa nhưng không quá lớn. Tại miền Bắc, khu vực chuyển rét đậm trước Tết, sau đó duy trì ngưỡng rét trong dịp Tết. Nền nhiệt trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm," ông Hưởng thông tin.

Trong năm 2023, trạng thái La Nina duy trì đến hết mùa Xuân với xác suất 70-75%. Sau đó, trạng thái này chuyển dần sang trung tính vào những tháng mùa Hè.

Nắng nóng được dự báo xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022 cả về số đợt và mức độ gay gắt. Nền nhiệt độ trung bình cũng cao hơn so với năm trước. Trong khi đó, tổng lượng mưa trên cả nước thấp hơn hoặc tương đương trung bình nhiều năm.

Chuyên gia dự báo ít khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng lịch sử nhưng mưa cục bộ và cường độ lớn vẫn có thể xảy ra trên phạm vi hẹp./.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)