Năm 2020, Chợ Mới vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 40,8 tỷ đồng

30/12/2020 - 17:00

 - Ngày 30-12, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức hội nghị lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2019-2024), để tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang trao bằng khen các cá nhân

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phan Trương trao bằng khen các tập thể

Năm 2021, UBMTTQVN huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động gây quỹ chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cất nhà, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.

Đồng thời, phát huy vai trò chức sắc, chức việc người có uy tín trong tôn giáo vận động các tín đồ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các mô hình dân vận khéo. Vận động đóng góp xây dựng, nâng cấp các công trình an sinh xã hội; tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)...

Năm 2020, hệ thống MTTQ và các ngành, các tổ chức thành viên của huyện đã vận động, tiếp nhận hơn 40,848 tỷ đồng đóng góp quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, cất mới 426 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, cất 155 căn, hỗ trợ hộ nghèo, tổ chức khám bệnh, giúp học sinh nghèo trên 65 ngàn lượt…

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng bằng khen 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU