Ngày 20-10: An Giang ghi nhận 175 trường hợp nghi mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 113 ca

20/10/2021 - 19:04

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 20-10, toàn tỉnh ghi nhận 175 trường hợp nghi mắc COVID-19, gồm: 56 trường hợp trong khu cách ly (chủ yếu là người về từ vùng dịch), 27 trong khu phong tỏa, 29 trong cộng đồng, 1 nhập cảnh.

Lãnh đạo huyện An Phú động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Phát hiện chuỗi ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (34 trường hợp) và 28 trường hợp do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hiện

Cụ thể:

* Huyện Tri Tôn phát hiện 1 trường hợp trong khu phong tỏa, tại khóm 6, thị trấn Tri Tôn.

* Huyện Thoại Sơn phát hiện 1 trường hợp, về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện An Phú phát hiện 3 trường hợp:

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

- 1 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia

* TP. Châu Đốc phát hiện 4 trường hợp:

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 2 trường hợp, về từ TP. Hồ Chí Minh.

* Huyện Tịnh Biên phát hiện 5 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới phát hiện 9 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, địa chỉ ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông; ghi nhận qua tầm soát mẫu khi đến Trung tâm Y tế huyện khám bệnh.

- 8 trường hợp trong khu cách ly, trong đó 7 trường hợp về từ vùng dịch.

* Huyện Châu Phú phát hiện 10 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng: 1 người, ngụ tổ 12, ấp Phú Bình 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, qua Châu Phú ngày 16-10, ở tại địa chỉ tổ 1, ấp Bình Châu, xã Bình Long. Ngày 19-10, test nhanh dương tính tại Bệnh viện Huỳnh Trung Dũng. Sau đó, xét nghiệm 2 người đi cùng đều có kết quả dương tính với COVID-19.

- 7 trường hợp trong khu cách ly, về từ TP. Hồ Chí Minh.

* Huyện Châu Thành phát hiện 14 trường hợp:

- 10 trường hợp trong cộng đồng, liên quan ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

- 4 trường hợp trong khu cách ly, đều về từ vùng dịch.

* Huyện Phú Tân phát hiện 19 trường hợp:

- 11 trường hợp trong cộng đồng, tại xã Phú Bình, phát hiện khi có trường hợp liên quan.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

- 5 trường hợp trong khu phong tỏa (2  trường hợp ở xã Hòa Lạc; 3 trường hợp ở xã Phú Thạnh).

* TX. Tân Châu phát hiện 23 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng (phường Long Sơn) phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- 20 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ TP.Hồ Chí Minh.

* TP. Long Xuyên phát hiện 24 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng, là lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát được phát hiện khi tầm soát định kỳ.

- 22 trường hợp trong khu cách ly, trong đó 9 trường hợp về từ vùng dịch.

HỮU HUYNH