Ngày 25-10: An Giang ghi nhận 290 trường hợp nghi mắc COVID-19

25/10/2021 - 19:00

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 25-10, toàn tỉnh ghi nhận 290 trường hợp nghi mắc COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 106 trường hợp.

Cụ thể:

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hiện 1 trường hợp, khi làm nhiệm vụ xét nghiệm, đã được quản lý chặt chẽ.

* Huyện Châu Phú 2 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, là F1 ở ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu.

- 1 trường hợp về từ tỉnh Long An.

* Huyện An Phú 2 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, về cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 4 (ngày 13) có kết quả PCR dương tính.

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Thoại Sơn 4 trường hợp trong khu cách ly (2 về từ tỉnh Bình Dương).

* TX. Tân Châu 6 trường hợp:

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa, là F1 tại khóm Long Hưng, phường Long Châu.

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Thành 7 trường hợp:

- 2 trường hợp ở khu phong tỏa (xã Vĩnh Thành và thị trấn An Châu).

- 5 trường hợp trong khu cách ly.

* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 8 trường hợp, trong đó:

- 6 trường hợp trong khu cách ly, liên quan chuỗi ca bệnh tại bệnh viện.

- 2 trường hợp ở phường Mỹ Long, tự đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khám bệnh.

* Huyện Tịnh Biên 14 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Phú Tân 17 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng, ở các xã: Phú Bình 1 trường hợp;  Phú Thành 1 trường hợp;  Tân Trung 1 trường hợp;  thị trấn Phú Mỹ 4 trường hợp; xã Phú Hưng 5 trường hợp là F1 của F0.

- 5 trường hợp trong khu phong tỏa (4 trường hợp tại ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình; 1 trường hợp ở ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh).

* TP. Châu Đốc 35 trường hợp:

- 6 trường hợp trong khu phong tỏa (1 trường hợp  ở khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn; 5 trường hợp  ở khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B).

- 28 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

- 1 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly.

* Huyện Tri Tôn 48 trường hợp:

- 4 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng (3 trường hợp ở xã Châu Lăng, 1 trường hợp ở xã Lương An Trà).

- 23 trường hợp trong khu phong tỏa (2 trường hợp tại khóm 6, thị trấn Tri Tôn; 20 trường hợp tại ấp Phước An, xã Ô Lâm; 1 trường hợp tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà).

- 21 trường hợp trong khu cách ly (3 trường hợp  về từ tỉnh Bình Dương).

* Huyện Chợ Mới 57 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng ở ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, liên quan ổ dịch thị trấn Chợ Mới.

- 45 trường hợp trong khu phong tỏa:

+ 34 trường hợp ở thị trấn Chợ Mới.

+ 5 trường hợp ở xã An Thạnh Trung.

+ 4 trường hợp ở xã Long Điền B.

+ 2 trường hợp ở xã Long Kiến.

- 10 trường hợp trong khu cách ly (4 trường hợp,  về từ tỉnh Bình Dương).

* TP. Long Xuyên 89 trường hợp:

- 36 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở khóm Bình Long 4 (phường Mỹ Bình), xét nghiệm PCR dương tính khi tầm soát gần khu phong tỏa, F0 liên quan Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

+ 35 trường hợp được phát hiện ở khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, có liên quan đến các F0 trong ổ dịch khóm Hòa Thạnh. 

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa, ở khóm An Thới, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới và khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh.

- 45 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

 

HỮU HUYNH